Quy tắc ứng xử

Gia Lâm: Hội thi tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng xã Dương Quang năm 2018

Hội thi là dịp để cán bộ, tuyên truyền viên trên địa bàn xã Dương Quang giao lưu, học hỏi, nâng cao kiến thức và kỹ năng tuyên truyền nhằm phổ biến sâu rộng, hiệu quả Quy tắc ứng xử nơi công cộng…

Thiết thực đưa Quy tắc ứng xử nơi công cộng vào đời sống, vừa qua, UBND xã Dương Quang đã tổ chức hội thi tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng năm 2018 với sự tham gia của các đội tuyển 7 thôn trên địa bàn xã.

Tại hội thi, các đội tham dự 3 phần: Màn chào hỏi; Phần thi kiến thức gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm và một câu hỏi xử lý tình huống nêu nhận thức và cách xử lý cụ thể đối với việc vi phạm quy tắc ứng xử nơi công cộng; Phần thi năng khiếu với nội dung dàn dựng tiểu phẩm tuyên truyền về các nội dung ứng xử văn hóa nơi công cộng có tính phù hợp với địa phương như: tuyên truyền về công tác vệ sinh và bảo vệ môi trường, những việc cần làm và không nên làm trong xây dựng tình đoàn kết thôn xóm khi thực hiện dồn điền đổi thửa, tham gia giao thông, kinh doanh buôn bán nơi công cộng…


Một phần dự thi

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong các nội dung thi. Trong đó, đội tuyển thôn Quán Khê giành giải nhất.

Hội thi là dịp để cán bộ và tuyên truyền viên các thôn trên địa bàn xã Dương Quang giao lưu, học hỏi nâng cao kiến thức và kỹ năng tuyên truyền nhằm phổ biến sâu rộng và có hiệu quả nội dung Quy tắc ứng xử nơi công cộng tới các tầng lớp nhân dân địa phương cũng như các tổ chức, cá nhân đến công tác, học tập, lao động trên địa bàn, từ đó góp phần giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại, xây dựng xã Dương Quang ngày một giàu đẹp, văn minh.

Như Quỳnh- Mạnh Đạt

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *