Thể thao quần chúng

Giải cầu lông các Câu lạc bộ quận Hà Đông lần thứ XVII – 2018

Với chất lượng chuyên môn được đánh giá cao và đồng đều, các VĐV đã cống hiến cho khán giả những trận đấu sôi nổi với những đường cầu đẹp mắt…

Trong 2 ngày (17 – 18/8), Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Hà Đông đã tổ chức Giải cầu lông các Câu lạc bộ (CLB) lần thứ XVII.

Tham gia Giải có 230 vận động viên (VĐV) đến từ các CLB cầu lông trên địa bàn 17 phường. Các VĐV tham gia tranh tài ở 12 nội dung: Đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ 56 tuổi trở lên; Đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ 46- 55 tuổi; Đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ 36-45 tuổi; Đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ dưới 35 tuổi. Thể thức thi đấu vòng tròn loại trực tiếp.


Tặng cờ lưu niệm cho các Câu lạc bộ cầu lông.

Với chất lượng chuyên môn được đánh giá cao và đồng đều, các VĐV đã cống hiến cho khán giả những trận đấu sôi nổi với những đường cầu đẹp mắt, lôi cuốn người xem. Kết thúc Giải, Ban tổ chức trao 12 giải Nhất, 12 giải Nhì và 20 giải Ba cho các vận động viên có thành tích thi đấu tốt. Giành giải Nhất ở nội dung 56 tuổi trở lên có đôi nam Nguyễn Bằng Chung – Nguyễn Văn Thao (CLB cầu lông Yên Nghĩa), đôi nữ Huỳnh Kim Xuân – Huỳnh Thị Hương (Vạn Phúc), đôi nam nữ Nguyễn Văn Hiến – Bạch Hồng Phúc (La Khê); giải Nhất nội dung 46-55 tuổi có đôi nam Lê Xuân Hùng – Trịnh Việt Dũng (Kiến Hưng), đôi nữ Nguyễn Thị Ánh – Nguyễn Thị Kim Dung (Yên Nghĩa), đôi nam nữ Nguyễn Hồng Thắng – Nguyễn Thị Bích Vân (Vạn Phúc); giải Nhất nội dung 36-45 tuổi thuộc về đôi nam Nguyễn Gia Cát Lượng – Vũ Đình Long, đôi nữ Nguyễn Hạnh Lân – Diêu Thị Dơn (La Khê), đôi nam nữ Lê Văn Huy – Đặng Mai Hương (Kiến Hưng); đôi nam Vương Ngọc Đến – Ngô Thế Phương (Đồng Mai), đôi nữ Nguyễn Diệu Linh – Đặng Minh Huyền (Nguyễn Trãi), đôi nam nữ Nguyễn Minh Hạnh – Nguyễn Hồng Quân (Hà Cầu) giành giải Nhất nội dung dưới 35 tuổi.


Các VĐV đã cống hiến cho khán giả những trận đấu sôi nổi
với đường cầu đẹp mắt.

Giải cầu lông các CLB quận Hà Đông lần thứ XVII được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trên địa bàn quận, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và số lượng các CLB. Qua giải đấu, các VĐV có cơ hội rèn luyện, nâng cao sức khỏe, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các CLB.

Đức Long

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *