Thế thao thành tích cao

Giải cử tạ vô địch trẻ và thanh thiếu niên châu Á 2018: Đô cử Đỗ Tú Tùng lập hat-trick HCV

Đô cử Đỗ Tú Tùng và Phạm Đình Thi đã mang về 5 tấm HCV cho đoàn Việt Nam tại Giải cử tạ vô địch trẻ và thanh thiếu niên châu Á 2018.

Giải cử tạ vô địch trẻ và thanh thiếu niên châu Á 2018 diễn ra tại Uzbekistan từ ngày 24/4, đồng thời cũng là vòng loại Olympic trẻ 2018. Ở ngày thi đấu đầu tiên, đội tuyển cử tạ trẻ Việt Nam đã xuất sắc giành được 5 tấm HCV.
Ở hạng cân 50kg lứa tuổi thanh thiếu niên, đô cử Đỗ Tú Tùng (sinh năm 2004) đã thi đấu ấn tượng khi giành cả 3 tấm HCV với thành tích cử giật 92 kg, cử đẩy 128 kg và tổng cử 220 kg, qua đó phá kỷ lục thế giới mới ở lứa tuổi U17 với mức cử đẩy 128kg.

Tại giải, Đô cử Đỗ Tú Tùng đã giành cả 3 tấm HCV với thành tích cử giật 92 kg, cử đẩy 128 kg và tổng cử 220 kg, qua đó phá kỷ lục thế giới mới với mức cử đẩy 128kg

Với mức cử đẩy 128kg, Đỗ Tú Tùng đã phá kỷ lục thanh thiếu niên thế giới (U17) của VĐV người Thái Lan Chomchuen Teerapat, thiết lập tại giải Thanh thiếu niên Vô địch thế giới 2017 với mức tạ 127kg. Mức kỷ lục này đến từ pha đẩy tạ mang tính đột phá của Tú Tùng khi anh đã chắc chắn có được tấm HCV thứ 3 chỉ sau lần cử đẩy đầu tiên. Với tổng cử 220kg, Tú Tùng hơn người về thứ nhì là VĐV của Tukmenistan đến 32kg.
Sau Thạch Kim Tuấn, Đỗ Tú Tùng là đô cử tiếp theo của cử tạ Việt Nam lập kỷ lục thế giới mới. Ở lứa tuổi junior (U20), lực sỹ Thạch Kim Tuấn đang nắm giữ 2 kỷ lục trẻ thế giới ở nội dung cử giật (135kg) và tổng cử (296kg), tại giải Cử tạ Vô địch thế giới 2014.
Cũng trong ngày thi đấu đầu tiên, đô cử Phạm Đình Thi cũng đã mang về tấm HCV cho đoàn Việt Nam ở nội dung 48kg của nữ. Tại nội dung này, Thi giành được thành tích 69kg cử giật (xếp hạng 2 sau VĐV của CHDCND Triều Tiên) và 92kg cử đẩy (xếp hạng nhất), đạt tổng cử 161kg (xếp hạng nhất) qua đó giành 2 HCV và 1 HCB tại nội dung này.
Trước đó ở hạng cân 44kg nữ, Nguyễn Thị Thu Trang cũng đem về 3 tấm HCB cho đoàn Việt Nam. Tại giải đấu lần này, cử tạ trẻ Việt Nam phấn đấu nằm trong top 4 các đoàn để có thêm ít nhất một suất chính thức của nam tham dự Olympic trẻ.

P.V

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *