Thể thao quần chúng

GIẢI ĐUA XE ĐẠP HÀ NỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ NHẤT – 2014

​Chiều 17- 9, tại trụ sở 47 Hàng Dầu, Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã tổ chức họp báo giới thiệu Giải đua xe đạp Hà Nội mở rộng, tranh Cúp Bia Hà Nội năm 2014. Đây là hoạt động thể thao trọng điểm trong hàng loạt các sự kiện chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 15 năm Hà Nội được UNESCO công nhận là thành phố Hòa bình. Đây cũng là một giải nhằm khôi phục, phát triển phong trào đi xe đạp trên địa bàn Thủ đô và hướng đến là một giải thi đấu thường niên chào mừng ngày giải phóng Thủ đô 10/10.​

hop_bao1_FGHL

Ảnh: Đ/c Tô Văn Động Giám đốc Sở Văn Hóa Thể Thao & Du Lịch HN

​phát biểu tại buổi họp báo​

Chiều 17- 9, tại trụ sở 47 Hàng Dầu, Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã tổ chức họp báo giới thiệu Giải đua xe đạp Hà Nội mở rộng, tranh Cúp Bia Hà Nội năm 2014. Đây là hoạt động thể thao trọng điểm trong hàng loạt các sự kiện chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 15 năm Hà Nội được UNESCO công nhận là thành phố Hòa bình. Đây cũng là một giải nhằm khôi phục, phát triển phong trào đi xe đạp trên địa bàn Thủ đô và hướng đến là một giải thi đấu thường niên chào mừng ngày giải phóng Thủ đô 10/10.

Tham dự giải năm nay có 40 câu lạc bộ xe đạp trên địa bàn Thủ đô và các tỉnh, thành bạn với trên 500 vận động viên ở các lứa tuổi học sinh phổ thông, trung niên và người cao tuổi. Trong đó, có gần 100 vận động viên của các tỉnh, thành như: TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế, Vũng Tàu, Thanh Hóa, Sơn La, Vĩnh Phúc…

Địa điểm tổ chức giải tại khu vực trước tượng đài Lý Thái Tổ và xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Nội dung cuộc đua sẽ được phân loại theo từng lứa tuổi, với số vòng đua từ ba đến mười vòng quanh hồ. Tổng giá trị giải thưởng là 72 triệu đồng.

Thanh Lâm

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *