Thể thao quần chúng

Giải Karate học sinh quận Nam Từ Liêm năm học 2018 – 2019

Giải đấu năm nay có sự tham gia của gần 100 vận động viên đến từ các trường tiểu học và THCS trên địa bàn quận, thi đấu các nội dung cá nhân và đồng đội nam, nữ: quyền (Kata) và đối kháng (Kumite). Khối tiểu học thi đấu đối kháng với 8 hạng cân, 4 nội dung quyền; khối THCS thi đấu đối kháng với 12 hạng cân, 4 nội dung quyền.

Vừa qua, tại trường THCS – THPT Trần Quốc Tuấn, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao quận Nam Từ Liêm phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tổ chức giải thi đấu Karate học sinh quận Nam Từ Liêm năm học 2018 – 2019.

Giải đấu năm nay có sự tham gia của gần 100 vận động viên đến từ các trường tiểu học và THCS trên địa bàn quận, thi đấu các nội dung cá nhân và đồng đội nam, nữ: quyền (Kata) và đối kháng (Kumite). Khối tiểu học thi đấu đối kháng với 8 hạng cân, 4 nội dung quyền; khối THCS thi đấu đối kháng với 12 hạng cân, 4 nội dung quyền.

Kết quả, ở khối tiểu học, Ban tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho Trường Tiểu học Mỹ Đình 1; giải Nhì toàn đoàn cho Trường Tiểu học Mỹ Đình 2; 2 giải Ba cho Trường Tiểu học Cầu Diễn và Nguyễn Quý Đức. Khối THCS, Trường THCS Đoàn Thị Điểm đoạt giải Nhất toàn đoàn, Trường THCS Mỹ Đình 2 đoạt giải Nhì; 2 giải Ba thuộc về Trường THCS Tây Mỗ và Trung Văn.

Giải đấu được tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện và thi đấu môn Karate trong học sinh; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em nhằm nâng cao thể chất, rèn luyện sức khỏe và phát triển toàn diện. Thông qua giải đấu, BTC sẽ chọn lựa những vận động viên xuất sắc để thi đấu giải học sinh cấp thành phố, quốc gia.

                                                                                                    Bùi Hảo

 

 

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *