Thế thao thành tích cao

Giải vô địch Đấu kiếm quốc gia lần thứ XII -2017: Thu hút hơn 100 VĐV tham gia tranh tài

Giải vô địch Đấu kiếm quốc gia lần thứ XII – 2017 có 106 VĐV đến từ 7 đoàn tham gia tranh tài từ 21/12-27/12

Ngày 21/12, Giải vô địch Đấu kiếm quốc gia lần thứ XII – 2017 đã chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức – Hà Nội. Giải do bộ môn Đấu kiếm Việt Nam – Tổng cục TDTT phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội tổ chức.

Giải có 106 VĐV đến từ 7 đoàn tham gia tranh tài là: Thanh Hóa, Tp.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hải Dương, Công an nhân dân, Bắc Ninh và Hà Nội, tranh tài ở 12 nội dung cá nhân và đồng đội, gồm: kiếm liễu cá nhân nam, kiếm liễu đồng đội nam, kiếm liễu cá nhân nữ, kiếm liễu đồng đội nữ, kiếm chém cá nhân nam, kiếm chém đồng đội nam, kiếm chém cá nhân nữ, kiếm chém đồng đội nữ, kiếm 3 cạnh cá nhân nam, kiếm 3 cạnh đồng đội nam, kiếm 3 cạnh cá nhân nữ và kiếm 3 cạnh đồng đội nữ.

Giải vô địch Đấu kiếm quốc gia lần thứ XII là dịp để các VĐV thi đấu cọ xát, tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu. Đồng thời, giải cũng là dịp để các nhà quản lý đánh giá chất lượng đào tạo VĐV của các địa phương trong quá trình chuẩn bị lực lượng trước khi bước vào tranh tài tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII diễn ra vào tháng 11 năm 2018 tại Thủ đô Hà Nội. Thông qua giải đấu, bộ môn Đấu kiếm – Tổng cục TDTT sẽ tuyển chọn những gương mặt VĐV xuất sắc để bổ sung vào đội tuyển quốc gia nhằm chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới.

Giải diễn ra đến hết ngày 27/12/2017.

PV

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *