Thế thao thành tích cao

Hà Nội cử đông đảo lực lượng tham dự giải Rowing và Canoeing trẻ toàn quốc 2018

Giải Rowing và Canoeing trẻ toàn quốc năm 2018 đã chính thức được khởi tranh tại khu Đua thuyền Sông Giá, Thủy Nguyên, Hải Phòng vào sáng 12/9.

Giải năm nay thu hút trên 360 VĐV trẻ xuất sắc đến từ 26 đơn vị, tỉnh, thành, ngành trên cả nước, gồm: Vĩnh Phúc, Trà Vinh, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thái Bình, Sóc Trăng, Quảng Trị, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Bình, Kiên Giang, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Đà Nẵng, Cà Mau, Bình Thuận, Bến Tre, Bạc Liêu, An Giang và chủ nhà Hải Phòng. Trong đó, một số địa phương có phong trào về môn thể thao này như Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nội… đều cử lực lượng tham dự đông đảo và đây cũng chính là những ứng viên cho ngôi vị dẫn đầu giải.


Tại giải, môn Rowing, các VĐV tranh tài các nội dung: BM2X, JWIX, BLW2X, BLM4X, JM2X, BLM1X, BLW4-, BW2-, JW2-. Môn Canoeing các VĐV tranh tài ở các cự ly 500m, 1000m và 200m.


Là môn thể thao được hình thành và phát triển ở nước ta khoảng trên 20 năm, nhưng Rowing và Canoeing đã sớm có những bước phát triển mạnh mẽ với những thành tích ấn tượng tại các đấu trường quốc tế như SEA Games, các giải châu Á (HCV châu Á môn Canoeing 2015). Mới đây nhất, là HCV môn Rowing tại ASIAD 18 vừa kết thúc tại Indonesia… Có được những kết quả trên là bởi, trong những năm gần đây Đua thuyền Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm, đầu tư của ngành TDTT cũng như địa phương, đơn vị.
Giải Rowing và Canoeing trẻ toàn quốc là giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu đỉnh cao của Tổng cục TDTT. Thông qua giải đấu này cũng là dịp để Bộ môn, Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam phát hiện, tuyển chọn những những vận động viên trẻ xuất sắc và có triển vọng bổ sung vào đội tuyển quốc gia.

P.V

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *