Thế thao thành tích cao

Hà Nội dẫn đầu toàn đoàn tại Giải tay súng xuất sắc Quốc gia năm 2017

Giải tay súng xuất sắc Quốc gia năm 2017 đã chính thức khép lại sau 7 ngày thi đấuvới vị trí nhất toàn đoàn thuộc về Hà Nội với 11 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ, đồng thời phá 2/5 kỷ lục Quốc gia mới.

Giải tay súng xuất sắc Quốc gia năm 2017 diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội từ 14-20/9. Giải đấu năm nay thu hút hơn 150 tay súng xuất sắc nhất của 10 tỉnh thành và các đơn vị gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Bộ Công an và Quân đội. Nhiều đoàn có truyền thống bắn súng vẫn duy trì được số lượng vận động viên tham dự như Hà Nội với 39 vận động viên; Quân đội với 27 vận động viên; Thành phố Hồ Chí Minh với 17 vận động viên; Hải Dương với 18 vận động viên thi đấu.

Nguyễn Hoàng Phương (giữa) xác lập kỷ lục mới ở nội dung 10 m súng ngắn hơi nam (Ảnh Zing.vn)

Kết thúc giải, điều bất ngờ đã xảy ra khi đoàn Hà Nội đã vượt qua đoàn Quân đội để đúng vị trí Nhất toàn đoàn. Trong các mùa giải, đoàn Quân đội luôn được đánh giá cao với lực lượng được đầu tư bài bản, trình độ chuyên môn ổn định. Tuy nhiên, tại giải lần này, đoàn Hà Nội đã giành chiến thắng áp đảo để thống lĩnh giải với 11 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ; đồng thời phá 2/5 kỷ lục Quốc gia mới.

Hai kỷ lục đoàn Hà Nội có được đến từ xạ thủ Nguyễn Văn Dũng với thành tích 244,1 điểm (kỷ lục cũ là 242,7 điểm) ở nội dung 10m Súng trường hơi nam và xạ thủ Đặng Hồng Hà giành được số điểm 379 điểm (kỷ lục cũ là 378 điểm) nội dung 10m Súng trường di động hỗn hợp nữ.

Đứng vị trí thứ hai là đoàn Quân đội với 7 HCV, 7 HCB và 7 HCĐ; phá 2 kỷ lục mới Quốc gia do công của xạ thủ Nguyễn Thành Nam giành 595 điểm nội dung 10m Súng trường hơi nam (kỷ lục cũ là 593 điểm) và Nguyễn Hoàng Phương giành 241,9 điểm ở nội dung 10m Súng ngắn hơi nam (kỷ lục cũ 240 điểm thuộc về nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh lập được ở Cúp bắn súng quốc gia 2017 hồi tháng 4).

Vị trí thứ 3 thuộc về đoàn TP.HCM với 2 HCV, 4 HCB và 4 HCĐ. Đoàn Vĩnh Phúc cũng phá 1 kỷ lục mới Quốc gia do công của Phùng Thị Lan Hương khi giành 247,7 điểm ở nội dung 10m Súng trường hơi nữ (kỷ lục cũ 243,3 điểm).

Điều đáng ghi nhận ở giải đấu này là có rất nhiều xạ thủ trẻ đến từ các đoàn đã thể hiện được tài năng và có sự tiến bộ rõ nét về trình độ chuyên môn. Qua giải đấu này cho thấy, các đơn vị, tỉnh thành, ngành trên cả nước đã có sự quan tâm đầu tư khá tốt đối với các vận động viên trẻ ở bộ môn Bắn súng.

Minh Quang

 

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *