Hà Nội đẹp

Hà Nội đứng đầu 7 điểm đến tốt nhất châu Á cho du khách ba lô

Mới đây, tạp chí Hello (Anh) vừa công bố danh sách 7 điểm đến tốt nhất châu Á dành cho du khách ba lô, trong đó, Thủ đô Hà Nội (Việt Nam) xếp thứ nhất.

1. Hà Nội, Việt Nam

Chùa Trấn Quốc, đường Thanh Niên, Hà Nội.

Theo tạp chí Hello, Thủ đô Hà Nội của Việt Nam là điểm đến lý tưởng nhất cho khách du lịch với ngân sách eo hẹp, và là một trong những điểm đến rẻ nhất cho du khách ba lô. “Không chỉ được thưởng thức đồ ăn ngon, ở phòng nghỉ có giá phải chăng, bạn sẽ được tha hồ lựa chọn những điểm đến thú vị để trải nghiệm, khám phá. TP này có sự kết hợp hài hòa văn hóa, kiến trúc Đông Nam Á, Trung Quốc và Pháp”, tạp chí Hello viết.

Hồ Hoàn Kiếm, Đền thờ Hai Bà Trưng và Nhà tù Hỏa Lò chỉ là ba trong số những điểm tham quan nổi tiếng ở đây. Những du khách ba lô thường thích thưởng thức Bia Hơi (bia tươi). “Ở Hà Nội, bạn sẽ tìm thấy loại bia rẻ nhất thế giới”, tạp chí Hello viết.

2. Luang Prabang, Lào

Lào là quốc gia không giáp biển, nhưng đây vẫn là một địa điểm đáng để ghé thăm nếu bạn đi du lịch khắp châu Á. Luang Prabang là điểm đến cho du khách ba lô với nhiều điểm đến hấp dẫn và trải nghiệm, đồng thời cũng là nơi tuyệt vời để khám phá phần còn lại của xứ sở triệu voi.
Bạn sẽ muốn có một chiếc máy ảnh trong tay khi đi lang thang trên các con đường của thành phố mê hoặc này, nơi có các ngôi đền lịch sử, nhà gỗ truyền thống với lối kiến trúc châu Âu, cùng với các khu chợ nhộn nhịp. Hãy thuê một chiếc xe đạp để đến với vùng nông thôn của Lào để khám phá những cánh đồng lúa tuyệt đẹp, những thác nước kì vĩ, và chắc chắn không thể thiếu trải nghiệm leo lên đỉnh núi Phousi. Tại đây bạn sẽ được chiêm ngưỡng một trong những ngôi đền đẹp nhất của Luang Prabang và ngắm toàn cảnh thành phố ở độ cao vô cùng lí tưởng.

3. Pokhara, Nepal

Vùng thung lũng Pokhara của Nepal trong những năm gần đây thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. Hồ nước tự nhiên Phewa là điểm thu hút chính của thị trấn, du khách có thể vừa tham quan, khám phá bằng thuyền vừa thư giãn ngắm nhìn quang cảnh thị trấn Annapurna.

Pokhara là nơi lý tưởng để trải nghiệm những môn thể thao mạo hiểm như chơi dù lượn trên hồ, bay qua thung lũng,… Ngoài ra, bạn cũng có thể dành thời gian tận hưởng cuộc sống thanh bình của thị trấn, đạp xe qua mọi địa hình, tham gia một buổi tập yoga hoặc thiền định, hay thư giãn tại một trong những quán bar ven hồ.

4. Phnom Penh, Campuchia

Là một điểm dừng chân lý tưởng giữa Siem Reap và đồng bằng sông Cửu Long, Phnom Penh là một điểm đến tuyệt vời cho du khách ba lô ở Campuchia. Vị trí thuận tiện đã giúp Phnom Penh trở thành điểm tham quan ngày càng phổ biến với khách du lịch, nơi đây có những ngôi đền lộng lẫy như Cung điện Hoàng gia và Bảo tàng Quốc gia Campuchia.

5. Bangkok, Thái Lan

Chuyến đi châu Á sẽ không hoàn hảo nếu không ghé thăm Bangkok. Thủ đô của Thái Lan là điểm đến hấp dẫn và đầy cảm hứng với nhiều điểm tham quan, khám phá. Nếu cung đường phượt Khao San là điểm đến quen thuộc của khách du lịch ba lô, thì hãy dành chút thời gian để khám phá tất cả những điều tuyệt vời tại Bangkok. Nơi đây không chỉ có những ngôi làng 200 năm tuổi, những ngôi đền lịch sử và những chiếc thuyền đuôi dài, mà còn có những tòa nhà chọc trời cực kỳ hiện đại, các trung tâm mua sắm và tàu điện trên cao Skytrain.

Bangkok cũng nằm ở vị trí lý tưởng để khám phá những điểm đến nổi tiếng ở Thái Lan như Chiang Mai và Chiang Rai ở phía Bắc, những hòn đảo bình dị như Koh Samui và Koh Phangan ở phía Nam.

6. Kuta, Bali

Những năm gần đây, Bali là điểm đến thu hút du khách nhiều nhất thế giới. Và Kuta là điểm đến hấp dẫn nếu bạn muốn dành nhiều thời gian trên bãi biển và tận hưởng cuộc sống về đêm sôi động. Tại đây, du khách có thể thư giãn trên những con sóng dài, lướt sóng thỏa thích và từ Kuta, du khách có thể đi bộ đến các khu nghỉ mát nổi tiếng khác như Seminyak và Tuban.

7. Singapore

Singapore là quốc đảo xanh và sạch nhất ở châu Á. Du khách đến đây sẽ phải chi ngân sách thêm một chút nếu muốn ở lại trong vài ngày. Đừng bỏ lỡ một chuyến đi đến Marina Bay, nơi có khách sạn Marina Bay Sands đầy ấn tượng, có hồ bơi vô cực trên tầng mái lớn nhất thế giới và đi dạo quanh The Gardens by the Bay, một công viên tự nhiên trải rộng trên 101ha, điểm tham quan miễn phí trưng bày những bông hoa xinh đẹp từ khắp nơi trên thế giới .

Nếu thời gian cho phép, hãy đi thuyền đến đảo Palau Ubin – nơi bạn có thể đạp xe khám phá mọi ngóc ngách trên đảo, thoát khỏi cuộc sống hiện đại với nhịp độ nhanh trong thành phố.

Theo Hellomagazine

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *