Thế thao thành tích cao

Hà Nội FC vô địch lượt đi V-League 2018

Còn hai lượt đấu nữa mới kết thúc lượt đi giải bóng đá VĐQG Nuti Cafe V-League 2018, nhưng Hà Nội FC đã sớm giành ngôi vô địch lượt đi với 29 điểm cùng chuỗi 11 trận bất bại.

Qua 11 trận đấu của lượt đi giải bóng đá VĐQG Nuti Cafe V-League 2018, Hà Nội FC đã chứng tỏ được sức mạnh của mình khi chưa nếm mùi thất bại. Với chuỗi 11 trận bất bại liên tiếp, Hà Nội FC đã trở thành CLB mở màn ấn tượng nhất trong lịch sử V-League, khi phá kỷ lục 9 trận đầu không thua của Long An năm 2015 và FLC Thanh Hóa năm 2017.

Hà Nội ứng viên của chức vô địch ở mùa giải năm nay

Vô địch lượt đi V-League 2018 sớm 2 lượt đấu với 29 điểm, bỏ xa đối thủ về nhì Than Quảng Ninh tới 8 điểm, Hà Nội FC đang chứng tỏ mình là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch mùa giải năm nay. 11 trận bất bại, trong đó gần 90% số đó là chiến thắng (9 thắng, hòa 2). Không những chỉ áp đảo về điểm số Hà Nội FC còn ghi tới 31 bàn và chỉ để thủng lưới 7 bàn, thấp nhất trong 14 đội thi đấu ở V-League 2018.
Trong lịch sử V-League, đội nào vô địch lượt đi nắm giữ lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch chung cuộc. Trong khi đó, những cái tên có thể cạnh tranh ngôi vô địch mùa này với đội bóng Thủ đô là Thanh Hóa, Than Quảng Ninh, Hải Phòng, B.Bình Dương… qua nửa đầu mùa giải không có được sự ổn định về phong độ.
Có thể nói, đây là một mùa giải thuận lợi đối với đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm. Một đội bóng luôn cho thấy sự ổn định, từ trên băng ghế huấn luyện đến đồng đều nhân sự và khoảng cách chất lượng giữa đội hình chính và dự bị không quá khác biệt. Đặc biệt, ở giai đoạn lượt về, Hà Nội FC sẽ được tăng viện thêm một nhân tố chất lượng khác trên hàng công là Hoàng Vũ Samson. Với sự có mặt của Samson sẽ giúp sức mạnh của đội bóng Thủ đô được nhân lên đáng kể.
Vô địch lượt đi V-League sớm 2 vòng đấu, nhưng HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định không quan tâm tới danh hiệu vô địch lượt đi của Hà Nội FC: “Chúng tôi vẫn đang rất tập trung vì danh hiệu vô địch lượt đi không có nhiều ý nghĩa, mùa giải vẫn còn rất dài. Hiện tại chúng tôi đang xoay vòng cầu thủ, cầu thủ trẻ nếu có chơi chệch choạc thì đã có các đàn anh dìu dắt. Và còn quá sớm để nói về cái đích cuối cùng khi V-League 2018 khép lại. Dù chúng tôi đã sớm vô địch lượt đi với 29 điểm nhưng điều này chỉ mang lại yếu tố tinh thần. Hà Nội FC khi thi đấu với bất kỳ đối thủ nào đều tập trung, xác định từng trận chứ chưa nghĩ đến chức vô địch vì mùa giải còn dài”.
Không chỉ ấn tượng với thành tích trên sân cỏ, trên khán đài mùa này, khán giả đã phần nào lấp được những khoảng trống mênh mông trên sân Hàng Đẫy.
Nhiều mùa giải trước, các trận đấu V-League của đội nhà diễn ra trên sân Hàng Đẫy, chỉ có khoảng trên dưới 1.000 CĐV theo dõi. Tuy nhiên, hiện tượng U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á vừa qua tạo hiệu ứng tốt cho bóng đá Việt Nam, giúp khán giả có thêm niềm tin vào các cầu thủ, thêm niềm tin với bóng đá nội và sân Hàng Đẫy cũng đã lôi kéo được khán giả Thủ đô đến sân cổ vũ Hà Nội FC. Trung bình mỗi trận đấu có từ 10.000 đến 13.000 khán giả đến sân Hàng Đẫy theo dõi trận đấu.
Theo thống kê của Ban tổ chức, trận đấu giữa Hà Nội thắng Sanna Khánh Hòa BVN 4 – 0 ngày 3/6, có tới 9.000 khán giả đến sân. Ở vòng 9 Nuti Café V.League 1 – 2018, diễn ra ngày 25/5, trận đấu giữa Hà Nội gặp FLC Thanh Hóa thu hút 13.000 người mua vé vào sân. Riêng trận đấu giữa CLB Hà Nội và HA Gia Lai, đấu bù cho vòng 3 V-League, diễn ra ngày 5/4 vừa qua, có đến hơn 2 vạn khán giả đến kín sân Hàng Đẫy.
Để thu hút được khán giả đến sân, ngoài yếu tố chuyên môn trên sân cỏ như cầu thủ thi đấu cống hiến, chuyên nghiệp, sân Hàng Đẫy ở mùa giải năm nay đã cải thiện không ít về điều kiện cơ sở vật chất, giúp cho người xem theo dõi bóng đá trên sân tốt hơn, các cầu thủ cũng được thi đấu với điều kiện mặt sân tốt hơn.

Minh Thành

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *