Bảo tồn - Bảo Tàng

Hà Nội giai đoạn 1945-1954 sẽ được tái hiện tại Triển lãm “Sống mãi với Thủ đô”

Với gần 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật về Hà Nội giai đoạn kháng chiến chống Pháp (1945-1954)

Với gần 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật về Hà Nội giai đoạn kháng chiến chống Pháp (1945-1954), Triển lãm “Sống mãi với Thủ đô” sẽ giúp chúng ta sống lại những giây phút lịch sử hào hùng, oanh liệt của quân và dân ta trong những ngày đầu chống thực dân Pháp xâm lược.

Truyền đơn “Tuyên ngôn độc lập; Lời thề độc lập" của mặt trận Hà Nội in gửi vào nội thành Hà Nội để tuyên truyền
Truyền đơn “Tuyên ngôn độc lập; Lời thề độc lập” của mặt trận Hà Nội in gửi vào nội thành Hà Nội để tuyên truyền

Triễn lãm là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm ngày Di sản Việt Nam (23/11/2016), kỷ niệm 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016), 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 27 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12/2016) và nhằm ôn lại truyền thống yêu nước và lịch sử vẻ vang, ý chí độc lập tự do, khí phách quật cường của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, do Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội tổ chức.

Tờ tranh “Giặc đến nhà đàn bà phải đánh” của Lê Phả, năm 1945
Tờ tranh “Giặc đến nhà đàn bà phải đánh” của Lê Phả, năm 1945

Trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Thủ đô Hà Nội là nơi đã ghi dấu các sự kiện hào hùng, oanh liệt của quân và dân ta trong những ngày đầu chống thực dân Pháp xâm lược. Để bảo vệ chính quyền nhân dân và thành quả của Cách mạng tháng Tám năm 1945, Hà Nội là nơi mở đầu cho cuộc Toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược với dấu ấn sự kiện: 60 ngày đêm khói lửa. Chiến công mở đầu của quân và dân Hà Nội đã khẳng định đường lối kháng chiến đúng đắn của Đảng, góp phần tạo điều kiện thuận lợi, cổ vũ, động viên nhân dân cả nước kháng chiến lâu dài, tiến đến thắng lợi hoàn toàn.

Vỏ đạn đại bác 75ly từ Pháo đài Láng bắn vào nội thành Hà Nội đêm 19/12/1946, mở đầu ngày Toàn quốc kháng chiến
Vỏ đạn đại bác 75ly từ Pháo đài Láng bắn vào nội thành Hà Nội đêm 19/12/1946, mở đầu ngày Toàn quốc kháng chiến

Triển lãm “Sống mãi với Thủ đô” giới thiệu những tài liệu, hiện vật của Bảo tàng Hà Nội và một số tư liệu, hình ảnh của Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội về Hà Nội giai đoạn kháng chiến chống Pháp (1945-1954). Nội dung triển lãm gồm 3 chủ đề chính: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do độc lập; Hà Nội – 60 ngày đêm khói lửa (19/12/1946 – 17/2/1947); Giải phóng thủ đô 10/10/1954.

Vỏ bom ba càng của Cảm tử quân Hà Nội, năm 1946-1947
Vỏ bom ba càng của Cảm tử quân Hà Nội, năm 1946-1947

Đây là dịp để cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và nhân dân Thủ đô, nhất là thế hệ trẻ ôn lại những bài học sâu sắc của lịch sử, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng, tinh thần đại đoàn kết thực dân; khẳng định những thành tựu vĩ đại của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước.

Bộ trang phục và Mũ ca nô của chiến sĩ vệ quốc quân, năm 1946
Bộ trang phục và Mũ ca nô của chiến sĩ vệ quốc quân, năm 1946

Cũng nằm trong khuôn khổ của chương trình, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội phối hợp với Công ty Sách Apha (Alpha Books) tổ chức chương trình Đại hội sách cũ Hà Nội lần thứ 5 từ ngày 25-27/11 tại khuôn viên của khu trưng bày với sự tham gia của hơn 12 đơn vị kinh doanh sách cũ tại Hà Nội. Đến với chương trình độc giả sẽ có cơ hội nhìn ngắm và sở hữu hàng nghìn đầu sách cổ, sách cũ do các đơn vị cung cấp. Ngoài ra, độc giả quan tâm còn có thể tham gia chương trình Tọa đàm “Bảo tồn di sản văn hóa trong lòng Hà Nội”, Tọa đàm về Hoàng Hoa Thám và ra mắt cuốn sách “Hồi kí Hoàng Thị Thế”.
Dự kiến Triển lãm sẽ khai mạc vào 15h ngày 23/11/2016, tại Nhà 19C Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội; và kéo dài đến hết ngày 03/01/2017.

Vy Vy

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *