Thế thao thành tích cao

Hà Nội giành 8 HCV trong ngày thi đấu đầu tiên môn Cử tạ

Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên môn Cử tạ, các đô vật Hà Nội giành 8/12 huy chương vàng, qua đó tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương môn cử tạ.

Sáng 5/12, môn Cử tạ nằm trong chương trình thi đấu Đại hội Thể thao toàn quốc 2018 đã chính thức được diễn ra tại Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao Hà Nội.

Trao giải cho các VĐV đạt thành tích cao.

Buổi sáng ngày thi đấu đầu tiên, các đô cử nữ đã tranh tài ở hai hạng cân 48kg và 53 kg. Ở hạng cân 48 kg, VĐV Vương Thị Huyền đã mang về cho đội tuyển cử tạ Hà Nội tấm HCV ở nội dung cử giật với mức giật 86kg. Giành HCB ở nội dung này là VĐV Ngô Thị Quyên (Hải Phòng) với mức giật 83kg.
Ở nội dung cử đẩy, nhà vô địch châu Á Vương Thị Huyền gây áp lực lớn với Ngô Thị Quyên khi nâng thành công mức tạ 107kg, phá kỷ lục đại hội ( kỷ lục cũ 104kg). Sau đó Ngô Thị Quyên nâng mức tạ lên 108 kg và cô đã thành công ở mức tạ này, xác lập kỷ lục Đại hội mới. Ngô Thị Quyên tiếp tục nâng mức tạ lên 111kg, thế nhưng không thành công và giành HCV ở mức tạ 108kg .
Tính thành tích tổng cử qua hai nội dung cử đẩy và cử giật, VĐV Vương Thị Huyền (Hà Nội) giành HCV với tổng cử là 193kg. Ngô Thị Quyên giành HCV với tổng cử 191 kg. Với thành tích này, Vương Thị Huyền đã giành 2 HCV (nội dung cử giật, tổng cử), 1 HCB 2 lần phá kỷ lục quốc gia ở nội dung cử giật và 1 lần phá kỷ lục quốc gia ở nội dung tổng cử. VĐV Ngô Thị Quyên giành 1 HCV, phá kỷ lục quốc gia ở nội dung cử đẩy và giành 2 HCB ở nội dung cử giật và tổng cử.
Ở hạng cân 53 kg, Nguyễn Thu Thúy (Hà Nội) đã xuất sắc khi vượt qua mức giật 88kg và mức đẩy 117kg để giành tổng cử là 205kg, qua đó giành HCV ở hạng cân này. HCB thuộc về Đinh P.Thị Hồng Nhung (Hải Dương) với tổng cử là 185kg giành HCB. Nguyễn Hoàng Bảo Linh (Hải Phòng) giành HCĐ với tổng cử 180kg.
Buổi chiều các VĐV nam tranh tài ở 2 hạng cân 56kg và 62kg. Ở hạng 56 kg, đô cử sinh năm 1998 Lại Gia Thành (Hà Nội) đã thi đấu xuất sắc khi ở cả Cử giật (125kg) và cử đẩy (146kg), đồng thời giành luôn HCV tổng cử (271kg). HCB thuộc về Trần Lê Quốc Toàn của Đà Nẵng (tổng cử 266kg), HCĐ thuộc về Đinh Văn Tiến (Ninh Bình) với tổng cử 252kg.

Các VĐV nam cũng bước vào tranh tài.

Ở hạng 62kg, Thạch Kim Tuấn đã xuất sắc giành HCV với thành tích cử giật (136kg) cử đẩy (164) tổng cử (300kg), HCB thuộc về Nguyễn Ngọc Trung – Hà Nội với thành tích cử giật (135kg) cử đẩy (161) tổng cử (296kg), phá kỷ lục cử đẩy cũ là 161kg. HCĐ thuộc về Trịnh Văn Vinh – Công an nhân dân với thành tích cử giật (130kg) cử đẩy (164) tổng cử (294kg), phá kỷ lục cử đẩy 164kg. Dù không giành được huy chương nhưng đô cử Đinh Xuân Hoàng của Ninh Bình đã xuất sắc phá kỷ lục ở nội dung cử đẩy (162kg).
Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên môn cử tạ, đoàn chủ nhà Hà Nội đang tạm dẫn đầu với 8 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ. Xếp thứ Nhì là đoàn thành phố Hồ Chí Minh (2 HCV 1 HCB 1HCĐ) Hải Phòng (1 HCV 3 HCB 1 HCĐ) Công an Nhân dân (1 HCV), Đà Nẵng (3 HCB), Hải Dương (2 HCB 2 HCĐ) Ninh Bình (5 HCĐ) Sóc Trăng (2 HCĐ).
Theo Lịch thi đấu Đại hội, môn cử tạ thi đấu từ ngày 5 đến ngày 8/12 tại Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao Hà Nội. Tham dự giải có 169 VĐV đến từ các đoàn: An Giang, Công an Nhân dân, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bình Phước, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Hòa Bình, TP Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Kiên Giang, Khánh Hòa, Lào Cai, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Trị, Sóc Trăng, Tiền Giang, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bà Rịa – Vũng Tàu. Các vận động viên tranh tài 48 nội dung cử giật, cử đẩy và tổng cử của 8 hạng cân dành cho nam 56kg; 62kg; 69kg; 77kg; 85kg; 94kg; 105kg và trên 105kg và 8 hạng cân dành cho nữ 48kg; 53kg; 58kg; 63kg; 69kg; 75kg; 90kg và trên 90kg.  Ngày 6/12, các VĐV tiếp tục tranh tài các hạng cân nữ 58kg, 63 kg, nam 69kg và 77 kg.

Xuân Đức

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *