Thế thao thành tích cao

Hà Nội nhất toàn đoàn môn Vật Đại hội thể thao toàn quốc lần VIII

Kết thúc môn Vật Đại hội thể thao toàn quốc lần VIII, các VĐV Hà Nội đã giành được tổng cộng 14 HCV, 3 HCB, 6 HCĐ để xếp nhất toàn đoàn.

Ngày thi đấu cuối cùng (7/12), môn Vật Đại hội thể thao toàn quốc lần VIII. Các VĐV tranh tài 3 bộ huy chương ở nội dung vật tự do hạng 86kg, 97 kg, 125kg nam.

Bùì Tiến Hải Hà Nội (áo đỏ) giành HCV nội dung 55kg Vật cổ điển nam

Ở hạng cân 86kg vật tự do nam, tuyển thủ quốc gia Hoàng Văn Nam đã mang về cho đoàn Hải Phòng 1 tấm HCV. Trong trận chung kết gặp Trần Văn Trường Vũ (Quân đội), Hoàng Văn Nam đã là người giành chiến thắng. Đây cũng là tấm HCV thứ 2 (trước đó là HCV của Phạm Thị Huế ở nội dung vật tự do nữ) mà đội tuyển vật Hải Phòng có được tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII.
Ở hạng cân 125kg, Hà Văn Hiếu (Ninh Bình) đã thắng Vũ Ngọc Linh ( Phú Thọ) và giành HCV. Hạng 97kg., Ngô Văn Lâm (Quân đội) thắng Vũ Văn Xưởng (Bắc Ninh) giành HCV.
Kết thúc giải, với 14 HCV giành được, các VĐV Hà Nội đã cho thấy sự vượt trội của mình ở môn thế mạnh này, khi hơn đoàn về nhì tới 10 HCV.
14 HCV của Hà Nội do các đô vật giành được ở 5 nội dung của Vật cổ điển nam (55kg của Bùi Tiến Hải, 59kg của Đới Đăng Tiến, 71kg của Dương Hồng Phúc, 75kg của Nguyễn Bá Sơn và 85kg của Giáp Ngọc Thoan); 4 nội dung của Vật tự do nữ ( 48kg của Nguyễn Thị Xuân, 53kg của Vũ Thị Hằng, 58kg của Kiều Thị Ly, 60kg của Đào Thị Hương); 5 nội dung của Vật tự do nam (57kg của Phùng Khắc Huy, 61kg – Nguyễn Hữu Định, 65kg – Nguyễn Xuân Định, 70kg – Nguyễn Đình Long, 74kg – Cấn Tất Dự).
Môn Vật được tổ chức tại Nhà thi đấu huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội với sự góp mặt của 208 VĐV đến từ 21 tỉnh, thành , ngành. Các VĐV sẽ tranh tài ở 3 nội dung (Vật Cổ điển, Vật tự do nữ và Vật tự do nam) với tổng số 28 bộ huy chương.
Kết quả toàn đoàn: nhất Hà Nội (14 HCV, 3 HCB, 6 HCĐ), nhì Quân đội (4 HCV, 5 HCB, 9 HCĐ), ba Hà Nam( 2 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ), bốn Hải Phòng (2 HCV, 2 HCĐ).

P.V

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *