Các loại hình khác

Hà Nội: Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ nhân dân trong dịp tết

​Theo Kế hoạch số 182 do UBND TP Hà Nội vừa ban hành, các ban, ngành chức năng của thành phố sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật (VHNT) phục vụ nhân dân dịp Tết Dương lịch, Xuân Giáp Ngọ và kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

11.jpg

Ảnh minh họa 

Cụ thể, dịp Tết Dương lịch sẽ có liên hoan đồng ca hợp xướng của 29 quận, huyện; chương trình ca nhạc tạp kỹ quy mô lớn diễn ra tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám vào tối 31-12-2013; các hoạt động VHNT tại các địa điểm công cộng nội và ngoại thành.

Dịp Tết Nguyên đán và kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đón giao thừa vào 31-1-2014 (đêm giao thừa) tại Quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội và trước đền Bà Kiệu; triển lãm sách, báo, chiếu phim với chủ đề "Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước, mừng Thủ đô đổi mới"; chương trình "Xuân quê hương" giao lưu với kiều bào ở nước ngoài về quê ăn tết; trưng bày giới thiệu lịch sử, truyền thống, mở cửa các di tích lịch sử văn hóa, di tích cách mạng và kháng chiến…

Nhân dịp này, các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp cũng sẽ về các quận, huyện, thị xã biểu diễn phục vụ nhân dân, tổ chức các trò chơi dân gian, thi đấu thể thao… tại các khu đông dân cư.

(Theo HNMO)​


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *