Tin ngành

Hà Nội tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua các bài phát thanh, bài tuyên truyền trong Bản tin Văn hóa Hà Nội, bài đăng trên Cổng Thông tin điện tử Sở với nội dung tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác Thương binh, Liệt sĩ và các phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”…

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ. Theo đó, thời gian tuyên truyền sẽ diễn ra từ ngày 17/7 đến ngày 28/7/2018.


Tranh cổ động kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua các bài phát thanh, bài tuyên truyền trong Bản tin Văn hóa Hà Nội, bài đăng trên Cổng Thông tin điện tử Sở với nội dung tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác Thương binh, Liệt sĩ và các phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”…

Tại khu vực trung tâm Thành phố, khu vực cửa ngõ, các ngã tư lớn, các tuyến đường trung tâm sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trực quan với các cụm panô cố định, cụm panô 2 mặt và chăng treo khoảng 2.000 băng đrôn dọc. Tại trụ sở Thành ủy, HĐND, UBND, Nhà Thông tin Thành phố trang trí các panô tấm lớn. Tại hệ thống cột trước khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, UBND Thành phố và Ngân hàng Nhà nước sẽ trang trí quốc kỳ, đảng kỳ và hồng kỳ. Bên cạnh đó, tại Nhà Triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng sẽ tổ chức triển lãm ảnh chuyên đề tuyên truyền kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ.

Tại cấp cơ sở, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ Kế hoạch của Thành phố và hướng dẫn của Sở VHTT chỉ đạo Phòng VHTT, Trung tâm VHTT&TT các quận, huyện, thị xã, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, đảm bảo đồng bộ, đúng tiến độ. Đẩy mạnh trang trí cổ động trực quan tại các khu vực trung tâm trên địa bàn, các tuyến đường chính, trụ sở các công sở, cơ quan, xí nghiệp, trường học, đơn vị LLVT, các điểm Văn hóa- Thể thao, Bưu điện Văn hóa xã, nơi đông người qua lại với các hình thức phong phú như: Trang trí cụm pano, băng đrôn dọc, biểu ngữ, tranh cổ động …theo nội dung, maket mỹ thuật đã được Thành phố phê duyệt. Vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc trước, trong và sau thời gian tuyên truyền, đảm bảo trang trọng, an toàn, hiệu quả.

Các đội tuyên truyền lưu động tổ chức các buổi tuyên truyền lưu động, biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dân địa phương. Tổ chức hoạt động của phòng truyền thống, phòng trưng bày tranh, ảnh trong đợt tuyên truyền kỷ niệm.
Đẩy mạnh các hoạt động trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền sâu rộng tới đông đảo quần chúng nhân dân về truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân Thủ đô trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó cần đặc biệt quan tâm đến thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng. Thực hiện chế độ ưu đãi người có công, góp phần động viên, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với người có công…

Phương Uyên

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *