Thế thao thành tích cao

Hà Nội: Trao thưởng VĐV, HLV đạt thành tích năm 2016

Chiều 27/6, tại trụ sở 47 Hàng Dầu, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức lễ trao thưởng cho các vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích cao trong năm 2016.

Trong năm 2016, có 888 VĐV, 542 HLV của Thủ đô đã đoạt giải tại các giải đấu quốc tế và khu vực với thành tích giành được là 635 huy chương (trong đó có 305 huy chương vàng, 193 huy chương bạc, 137 huy chương đồng).

Đồng chí Tô Văn Động, Thành ủy viên, Bí thư Đảng Ủy, Giám đốc Sở VHTT phát biểu tại lễ trao thưởng

Với mức thưởng cho năm 2016, đây là lần đầu tiên Thành phố khen thưởng các vận động viên, huấn luyện viên theo Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND thành phố Hà Nội về quy định một số chính sách, nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền quyết đinh của Hội đồng nhân dân Thành phố. Với mức thưởng này, thì Thủ đô Hà Nội hiện đang áp dụng mức thưởng cao nhất dành cho vận động viên, huấn luyện viên; cao hơn cả mức thưởng mà thành phố Hồ Chí Minh đang áp dụng.

Đại diện HLV, VĐV nhận hoa khen thưởng

Việc thưởng theo mức thưởng mới, điều này đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố đối với sự nghiệp phát triển thể thao Thủ đô và đối với các vận động viên, huấn luyện viên.

Đồng chí Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chánh văn phòng Sở thông báo cách thức trao tiền thưởng

Phát biểu tại lễ trao thưởng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Tô Văn Động cho biết, “Để HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết về mức thưởng mới, các đơn vị liên quan thuộc Sở đã rất tích cực trong công tác tham mưu; Sở Tài chính, Ban Thi đua Khen thưởng Thành phố đã rất quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa và Thể thao để trình Thành phố nâng mức thưởng đối với các VĐV, HLV đạt thành tích tại các giải thi đấu quốc tế, khu vực và quốc gia.

Thành phố đã có sự quan tâm sát thực như vậy, về phần các VĐV, HLV cũng cần có sự cố gắng hơn nữa trong tập luyện và thi đấu, để thành tích ngày một cao hơn tại các giải thi đấu quốc tế khu vực và quốc gia; trước mắt cần tập trung vào các giải thi đấu trong năm 2017 theo kế hoạch, đặc biệt là công tác chuẩn bị lực lượng VĐV tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 29, Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII tại Hà Nội”.

Các VĐV, HLV nhận thưởng nga sau buổi lễ

Đây là lần đầu tiên áp dụng mức thưởng mới, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức trao tiền thưởng theo chủ trương: Nhanh gọn, chính xác, tận tay các vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích; tạo mọi điều kiện thuận lợi để các vận động viên, huấn luyện viên nhận thưởng. Sau lễ trao giải các VĐV, HLV đã được nhận ngay những phần thưởng xứng đáng của mình.

M.T

 

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *