Thế thao thành tích cao

Hà Nội T&T đổi tên thành CLB bóng đá Hà Nội

Tại Gala kỷ niệm 10 năm thành lập và tôn vinh nhà vô địch V-League 2016, CLB Hà Nội T&T đã vinh dự đón tiếp ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.

  1. Tối 20/12, CLB Hà Nội T&T đã tổ chức Gala kỷ niệm 10 năm thành lập và tôn vinh nhà vô địch V-League 2016. Tại đây, Hà Nội T&T đã thông báo, bắt đầu từ mùa bóng 2017, Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội T&T chính thức đổi tên thành Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội (Hà Nội FC)…
1474259083
Từ mùa giải 2017, CLB Hà Nội T&T sẽ thi đấu với tên mới Hà Nội FC

Tại Gala kỷ niệm 10 năm thành lập và tôn vinh nhà vô địch V-League 2016, CLB Hà Nội T&T đã vinh dự đón tiếp ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.

Phát biểu tại Gala, Chủ tịch Câu lạc bộ Hà Nội T&T Nguyễn Quốc Hội nhấn mạnh: Sau một mùa giải với rất nhiều nỗ lực, cố gắng của tất cả các thành viên trong Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội T&T, bằng rất nhiều công sức, mồ hôi, ý chí, nghị lực, lòng quyết tâm của lãnh đạo, thầy và trò Câu lạc bộ đã thành công, giành chức vô địch mùa giải 2016.

Đây là lần thứ 3 Hà Nội T&T đoạt chức vô địch quốc gia, được FIFA gửi thư khen ngợi thành tích. Càng ý nghĩa hơn khi chức vô địch lần này đánh dấu mốc son kỷ niệm 10 năm thành lập Câu lạc bộ. Trong hành trình 10 năm góp mặt tại sân chơi bóng đá Việt Nam, Hà Nội T&T đã liên tục có những kết quả ấn tượng: 3 năm liên tiếp thăng 3 hạng, đứng vào hàng ngũ những đội bóng giàu thành tích nhất của bóng đá Việt Nam với 3 lần vô địch, 4 lần giành vị trí á quân V.League; 1 lần đoạt Siêu cúp quốc gia và 3 lần xếp á quân Cúp quốc gia.

Cùng với đó, các đội bóng đá trẻ lứa tuổi U15, U17, U19, U21 của Hà Nội T&T cũng giành nhiều danh hiệu đáng tự hào, đưa Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội T&T trở thành một trong những trung tâm đào tạo trẻ hàng đầu của Việt Nam hiện nay. Riêng năm 2016, 2 đội trẻ U19 và U21 của Hà Nội T&T đều xuất sắc giành ngôi vô địch quốc gia lứa tuổi U19 và U21.

Tại buổi lễ, Chủ tịch CLB Hà Nội T&T Nguyễn Quốc Hội cũng giải thích lý do đổi tên CLB:  “Đội bóng đổi tên là để tiếp cận một cách gần gũi nhất với CĐV bóng đá Thủ đô. Chúng tôi đặt mục tiêu đội bóng trở thành tài sản chung, được người dân Hà Nội cùng nâng niu, trân trọng và xây dựng. Bên cạnh đó, CLB bóng đá Hà Nội cũng mở rộng vòng tay để đón nhận nhiều tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước chung tay đồng hành, xây dựng đội bóng trở thành niềm tự hào bóng đá Hà Nội nói riêng và góp phần phát triển cho bóng đá Việt Nam”.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung biểu dương thành tích của tập thể cán bộ công nhân viên, cầu thủ Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội T&T qua 10 năm hoạt động, góp phần đẩy mạnh phát triển phong trào bóng đá Thủ đô, quảng bá hình ảnh Thủ đô với cả nước cũng như hình ảnh Việt Nam trong làng bóng đá quốc tế và thông báo từ mùa bóng 2017 sẽ bàn giao sân Hàng Đẫy cho CLB Hà Nội T&T quản lý.

P.V

 

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *