Sự kiện

Hấp dẫn chuỗi hoạt động hè “Sĩ tử nhí – Chắp cánh ước mơ” tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Chiều 15/5, tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã diễn ra họp báo về chuỗi hoạt động hè “Sĩ tử nhí – Chắp cánh ước mơ” sẽ diễn ra tại đây.

Với thông điệp chủ đạo “Sĩ tử nhí – Chắp cánh ước mơ” chương trình sẽ kéo dài từ ngày 1/6 đến 20/8, tại Hồ Văn trong khuôn viên của Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Khác biệt lớn nhất của các sự kiện trong chuỗi hoạt động hè tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám là sự tương tác và trải nghiệm với các nghệ nhân, nghệ sĩ.

Các em sẽ được trải nghiệm hoạt động làm diều và vẽ lên cánh diều những ước mơ của mình

Ở tất cả các hoạt động, du khách nhí sẽ được những nghệ nhân giới thiệu về tinh hoa nghề, hướng dẫn và đồng hành để thực hiện quy trình làm sản phẩm. Trong suốt mùa hè, mỗi tuần sẽ có một chủ đề riêng gồm các hoạt động trình diễn và trải nghiệm; những cuộc thi sau trải nghiệm; những cuộc thi sau trải nghiệm; talk show; chợ phiên…
Cụ thể, các chủ đề chính trong chuỗi chương trình gồm “Khai trương trại hè sáng tác tranh”diễn ra từ 8h-10h sáng ngày 26/5, những nghệ sĩ của nhóm ART 60+ đồng hành cùng các bé lứa tuổi thiếu nhiên, nhi đồng khám phá loại tranh màu nước. Sau khi hoàn thiện tranh, sản phẩm của các em sẽ tham gia cuộc đấu giá “Tôi cho đi để nhận lại”. Kinh phí đấu giá sẽ được đưa vào Quỹ Thái Học để hộ trợ trẻ em hiếu học tiếp tục thắp sáng ước mơ tri thức. Ngoài ra, hoạt động thả đèn chữ tối thứ 6 hàng tuần cũng đóng góp kinh phí để duy trì hoạt động của Quỹ Thái Học.

Hoạt động trải nghiệm tại chương trình “Sĩ tử nhí – Chắp cánh ước mơ” do các nghệ nhân hướng dẫn

Sự kiện điểm nhấn “Sĩ tử nhập môn” sẽ đưa các em thiếu nhi đồng hành cùng các nghệ nhân trải nghiệm các khâu làm giấy dó – vật ‘bất ly thân’ của các sĩ tử xưa – như seo giấy, bóc giấy, phơi giấy. Các “sĩ tử nay” sẽ tự tay làm ra những tờ giấy dó, viết và vẽ ước nguyện của mình để tham gia cuộc thi “Giấy dó của sĩ tử ngày nay”. Ngoài ra, game thi học chữ “Lều chõng” hứa hẹn sẽ khiến các bé vui cười và hiểu hơn về việc học hành, thi cử xưa. Đi kèm là các gian hàng chợ phiên và sản phẩm từ giấy dó, ông đồ cho chữ thư pháp…

Bé Bảo An – Học sinh trường Tiểu học Hồng Hà thích thú thưởng thức thành quả tự tay mình làm ra chiếc kem được làm từ bột nếp và bỏng ngô trong hoạt động demo tại buổi họp báo.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra hoạt động như “Chắp cánh ước mơ”: các em sẽ được trải nghiệm cách làm diều, dán diều, vẽ diều dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân; Game show “Muốn ăn thì lăn vào bếp của người nổi tiếng”; “Vuốt nặn gốm”; “Sống đẹp”; cùng các hoạt động giải trí, trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật… Ban tổ chức cũng cho biết, các hoạt động chính sẽ diễn ra chủ yếu vào các ngày cuối tuần.
Cũng theo kế hoạch, kết thúc chương trình, BTC sẽ trao 2 giải nhất cho 2 cuộc thi “Giấy dó của sĩ tử ngày nay” và “Con diều lên mây”, mỗi giải thưởng trị giá 30 triệu đồng.

Ông Lê Xuân Kiêu – Giám đốc Trung tâm hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Ông Lê Xuân Kiêu – Giám đốc Trung tâm hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám cho biết: “Đây là lần đầu tiên Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa hè cho thanh thiếu niên Hà Nội và các vùng phụ cận. Các hoạt động diễn ra trong 3 tháng hè nhằm mục đích tạo sân chơi cho trẻ em, đồng thời giáo dục trẻ em biết trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống và góp phần hoàn thiện kĩ năng sống. Chuỗi sự kiện hè tại Hồ Văn sẽ là những hoạt động hấp dẫn bổ ích và lý thú cho nhân dân thủ đô, du khách trong nước và quốc tế đến Văn Miếu – Quốc Tử Giám trải nghiệm các hoạt động văn hóa, đặc biệt là các dịp cuối tuần. Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động này, chúng tôi muốn hồi sinh hồ Văn và tạo sự kết nối giữa hồ Văn với khu vực nội tự thông qua các hoạt động, hướng tới phát huy được các giá trị của Văn Miếu – Quốc Tử Giám”.

TN

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *