Chưa được phân loại

Hấp dẫn chương trình nghệ thuật “Đêm hội trăng rằm 2018” tại Hà Đông

“Đêm hội trăng rằm 2018” là tên chương trình nghệ thuật tổng hợp sẽ diễn ra tại trung tâm quận Hà Đông vào tối ngày 13/8 âm lịch (22/9/2018).

Đây là chương trình do Nhà hát Chèo Hà Nội phối hợp với một số đơn vị nghệ thuật thực hiện theo tinh thần của kế hoạch 158/KH-UBND TP Hà Nội ngày 10/8/2018 của Ủy ban nhân dân TP Hà Nội về tổ chức hoạt động “Tết Trung thu năm 2018” trên địa bàn thành phố.

Chương trình Đêm hội trăng rằm 2018 do NSND Tuấn Hải viết kịch bản và dàn dựng; Biên đạo múa: NSƯT Mai Hương; Chỉ đạo nghệ thuật: NSND Quốc Anh.

Đến với Đêm hội trăng rằm 2018, các em nhỏ sẽ được gặp lại hai nhân vật quen thuộc của mỗi mùa trung thu là chú Cuội và chị Hằng và cùng thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật với nhiều loại hình ca, múa, nhạc, kịch, xiếc, rối…

Chương trình sẽ được mở đầu với màn múa hát Em đi xem hội trăng rằm – Tiết mục do Nhà hát Chèo Hà Nội phối hợp với các em thiếu nhi Nhà Văn hóa quận Ba Đình biểu diễn. Tiếp đó là màn Múa Lân do các nghệ sĩ Nhà hát Tuồng Việt Nam thực hiện. Nối tiếp chương trình là màn múa hát chèo Hề mồi Trăng sáng trung thu và các tiết mục múa hát thiếu nhi: Ánh trăng trẻ thơ, Mẹ yêu con, Ba ngọn nến lung linh, Vầng trăng cổ tích, Trống cơm, Liên khúc Cuội, Ông bụt.

Ngoài ra chương trình còn các tiết mục xiếc: Anh Hề vui tính, Anh Hề khéo tayMàn múa rối tổng hợp cùng tiết mục hài kịch do NS Minh Vượng biểu diễn. Kết thúc chương trình là màn múa hát Chiếc đèn ông sao.

Thú vị hơn, chương trình còn mang đến cho các em nhỏ nhiều điều bất ngờ khi có sự xuất hiện của nhân vật mẹ chú Cuội với lời nhắn nhủ dành cho Cuội rằng: Dù có lên cung trăng nhưng hàng năm vào dịp trung thu, Cuội hãy luôn nhớ xuống trần gian biểu diễn nghệ thuật và vui chơi cùng các em nhỏ…

Chương trình Đêm hội trăng rằm 2018 được tổ chức tại trung tâm quận Hà Đông là một trong những chương trình nghệ thuật được tổ chức nhằm phục vụ các em nhỏ trên địa bàn Hà Nội vui đón trung thu. Chương trình mong muốn mang đến cho các em nhỏ những phút giây giải trí hấp dẫn và bổ ích, góp phần thực hiện tốt công tác phòng ngừa, hạn chế tối đa những tác động tiêu cực đến trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em hướng tới mục tiêu “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em”.

Lan Hương

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *