Thế thao thành tích cao

HLV Park Hang-seo: ” Tôi giành chức vô địch cho toàn thể người dân Việt Nam”

Phát biểu với báo giới sau khi đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018, HLV Park Hang Seo thừa nhận ông rất xúc động và vui mừng với thành tích này.

Sau khi cùng đội tuyển Việt Nam giành AFF Cup sau 10 năm chờ đợi, HLV Park Hang Seo cho biết, ông muốn dành tặng chức vô địch này cho toàn thể người dân Việt Nam và cảm kích trước sự cổ vũ mà CĐV Hàn Quốc đã dành cho ông và đội tuyển.

HLV Park Hang-seo hạnh phúc nhất là khoảnh khắc được nâng cúp vô địch AFF Cup 2018 cùng đội tuyển Việt Nam. Ảnh VGP

Phát biểu sau chiến thắng 1-0 của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Malaysia trên sân Mỹ Đình, mang về chiếc Cup vô địch AFF Cup 2018 sau 10 năm chờ đợi, HLV Park Hang-seo chia sẻ: “Tôi thực sự vui mừng và xúc động với chiến thắng và chức vô địch. Hôm nay chúng tôi đã có màn trình diễn tốt nhất sau hơn 2 tháng chuẩn bị. Tôi xin gửi lời cảm ơn cầu thủ, CĐV. Tôi rất vinh dự khi nhận được sự yêu mến của khán giả và hy vọng sau giải đấu, này các bạn sẽ giành sự yêu mến với người dân Hàn Quốc giống như giành cho tôi. Tôi muốn dành chức vô địch cho toàn thể người dân Việt Nam”.
HLV Park Hang Seo cũng đánh giá cao bàn thắng sớm của Anh Đức, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết bàn thắng này có ý nghĩa quyết định đến kết quả trận đấu bởi nó khiến Malaysia gặp thêm rất nhiều khó khăn nếu muốn tạo nên cuộc lật đổ tại Mỹ Đình: “Tôi đánh giá rất cao Anh Đức nhưng bàn thắng đến tự sự phối hợp của nhiều cầu thủ Việt Nam. Tình huống đó có ý nghĩa quyết định trận đấu. Tuy nhiên bàn thắng này là sự phối hợp của nhiều cầu thủ”.”.
Trong suốt hành trình của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup, thầy trò HLV Park Hang-seo không chỉ nhận được sự cổ vũ của CĐV Việt Nam mà còn của cả những CĐV Hàn Quốc. Chia sẻ về điều này, HLV Park Hang-seo cho hay, “Tôi rất cảm kích. Họ đã theo dõi các giải đấu mà Việt Nam tham dự trong năm qua. Cá nhân tôi có vai trò của một HLV, tôi rất vinh dự tạo nên cầu nối, tạo nên mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc”.
Vị chiến lược gia 59 tuổi thừa nhận, hiện tại ông rất yêu thích công việc ở Việt Nam. Đây là quãng thời gian đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của ông và điều ông hạnh phúc nhất là khoảnh khắc được nâng cúp vô địch AFF Cup 2018 cùng đội tuyển Việt Nam.

Nguyễn Minh

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *