Văn hóa cơ sở

Hội nghị tọa đàm về ý nghĩa và vai trò của các hoạt động tế lễ truyền thống tại lễ hội đình Chèm

Nhằm lưu giữ và nâng cao chất lượng các hoạt động tế lễ tại đình Chèm, vừa qua, tại di tích quốc gia đặc biệt đình Chèm (phường Thụy Phương) đã diễn ra Hội nghị tọa đàm về ý nghĩa và vai trò của các hoạt động tế lễ truyền thống tại lễ hội đình Chèm.

Dự Hội nghị có lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin; lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ phường Thụy Phương, phường Liên Mạc; cùng Ban quản lý di tích đình Chèm, các cụ cao niên, những người hiểu biết về nghi lễ, thờ phụng Đức Thánh Chèm.

Lễ hội đình Chèm được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia (năm 2016), di tích quốc gia đặc biệt (năm 2017). Lễ hội đình Chèm diễn ra long trọng, nghiêm túc với các nghi lễ nêu bật được truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm và chế ngự thiên nhiên của cha ông ta và luôn được đón nhận bởi lòng tôn kính thánh hiền của nhân dân làng Chèm, vùng Chèm và  khách thập phương.

Ông Nguyễn Mạnh Thìn – Trưởng Ban quản lý di tích quốc gia đặc biệt đình Chèm phát biểu.

Tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Mạnh Thìn – Trưởng Ban quản lý di tích quốc gia đặc biệt đình Chèm đã trình bày khái quát các nội dung: về phong tục thờ phụng Đức Thượng Đẳng Hy Khang Thiên Vương; cách bài trí hệ thống đồ thờ; các nghi lễ chính của lễ hội đình Chèm. Tiếp theo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến làm rõ hơn ý nghĩa, giá trị của lễ hội đình Chèm, cũng như về công tác tổ chức lễ hội…

Các cụ cao tuổi, những người hiểu rõ về các nghi lễ thờ phụng Đức Thánh Chèm đóng góp ý kiến

  Thông qua Hội nghị tọa đàm, Ban quản lý di tích quốc gia đặc biệt đình Chèm mong muốn tiếp thu được nhiều ý kiến có giá trị để nghi lễ thờ phụng Đức Thánh Chèm được đảm bảo tốt hơn theo đúng nghi lễ cổ truyền và phát huy được ý nghĩa của việc tế lễ tại lễ hội đình Chèm.

Hà Phương

T

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *