Tin ngành

Hội nghị triển khai công tác ngành Văn hóa và Thể thao Hà Nội 2018

Chiều 5/1, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Văn Hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức Hội nghị “Triển khai công tác ngành Văn hóa và Thể thao Hà Nội năm 2018”.

Tham dự Hội nghị có Ông Vương Duy Biên – Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL, Ông Ngô Văn Quý – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Ông Tô Văn Động – Giám đốc Sở VHTT Hà Nội cùng Ban lãnh đạo Sở, Trưởng, Phó phòng các đơn vị trực thuộc Sở, đại diện các Phòng Văn hóa, Trung tâm văn hóa Quận, Huyện, Thị xã trên địa bàn Thủ đô.

Ông Tô Văn Động – Giám đốc Sở VHTT Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác trong năm 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của ngành VHTT Thủ đô năm 2018. Cụ thể một số kết quả quan trọng đã đạt được:
Công tác chỉ đạo, điều hành được triển khai chủ động, quyết liệt, bám sát thực tế, Quy chế làm việc của UBND thành phố, Quy chế làm việc của Sở VHTT, chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo, điều hành, kết luận của lãnh đạo Thành phố. Đảm bảo thực hiện các chương trình, kế hoạch đề ra, công tác quản lý Nhà nước có những chuyển biến rõ nét, cơ bản không để xảy ra các vấn đề nóng, gây bức xúc trong dư luận, nhân dân trong các lĩnh vực quản lý của ngành.
Tổ chức thành công nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao lớn như: 04 Lễ kỷ niệm cấp Quốc gia, 70 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ, 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga….
Hoàn thành tốt vai trò cơ quan thường trực, trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện cũng như công tác tham mưu, tổng hợp, giúp việc Ban chỉ đạo Chương trình 04-Ctr/TU về “Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2016 – 2020”
Sở VHTT Hà Nội đã tham mưu UBND TP Hà Nội ban hành và triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố. Hoạt động quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản tiếp tục ổn định, những vụ việc vi phạm về di tích được phát hiện và phối hợp xử lý, giải quyết kịp thời. Sở đã hoàn tất việc chỉnh sửa Ngân hàng dữ liệu tên đường phố; Đại hội TDTT Thủ đô các cấp diễn ra thành công; thể thao thành tích cao giữ vững vị trí hàng đầu cả nước, giành 2.520 huy chương, trong đó có 456 huy chương quốc tế, đóng góp 50/168 huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 29…
Bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế về công tác tham mưu, quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực. Hiệu quả trong công tác quản lý, khai thác, sử dụng các thiết chế văn hóa còn chưa cao. Các di tích xuống cấp nhiều, nguồn lực đầu tư cho tu bổ, tôn tạo di tích chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Thể thao thành tích cao còn dàn trải, phát triển chưa bền vững…
Trước những thành tích đã đạt được và khó khăn tồn đọng trong năm 2017, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của ngành VHTT Thủ đô năm 2018. Quyết tâm thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo hoàn thành mục tiêu năm 2018 – “Năm nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị” của Thủ đô; năm thứ 3 thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2020; với tinh thần “Đoàn kết – Kỷ cương – Trách nhiệm – Hiệu quả”.

Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Vương Duy Biên trao cờ và bằng khen cho các cá nhân đơn vị đạt thành tích xuất sắc
Giám đốc Sở VHTT HN trao tặng Bằng khen cho các cá nhân đơn vị đạt thành tích xuất sắc

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý biểu dương, đánh giá cao nỗ lực và hiệu quả hoạt động của ngành VHTT Thủ đô trong năm 2017, đồng thời đề nghị ngành VHTT phải quyết liệt hơn trong việc thực hiện Chương trình 04 của Thành ủy về “Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch”, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố. Sở VHTT Hà Nội cần nhanh chóng triển khai tổ chức thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời, quy hoạch hệ thống tượng đài; khai thác có hiệu quả các thiết chế VHTT; chuẩn bị tốt các điều kiện để đăng cai thành công Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2018…
Kết thúc Hội nghị, các tập thể, cá nhân thuộc Sở VH-TT Hà Nội, các phòng, Trung tâm văn hóa Quận, Huyện, Thị xã trên địa bàn Thủ đô đạt thành tích xuất sắc trong năm 2017 đã được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen của Bộ VH,TT&DL, Cờ thi đua và Bằng khen của UBND TP Hà Nội.

Quỳnh Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *