Thể thao quần chúng

Hội thao Cựu chiến binh quận Hà Đông năm 2018

Ban Tổ chức (BTC) trao 5 giải Nhất, 5 giải Nhì, 6 giải Ba ở môn cầu lông; 6 giải Nhất, 6 giải Nhì, 7 giải Ba ở môn bóng bàn cho các VĐV có thành tích thi đấu xuất sắc ở các nội dung. BTC cũng trao giải toàn đoàn: Giải Nhất (phường Vạn Phúc), giải Nhì (phường Yết Kiêu), giải Ba (phường Phú La).

Ngày 24/8, tại Nhà thi đấu quận Hà Đông, Hội CCB quận Hà Đông phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận tổ chức Hội thao Cựu chiến binh (CCB) năm 2018, chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.


Các VĐV tham gia thi đấu môn bóng bàn.

Tham dự Hội thao có 121 vận động viên (VĐV) là cán bộ, hội viên CCB đến từ Hội CCB 17 phường. Các VĐV tham gia thi đấu 2 môn là cầu lông và bóng bàn. Môn cầu lông, các VĐV thi đấu ở 5 nội dung: Đôi nam, đôi nam nữ 55 tuổi; đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ 56 tuổi. Môn bóng bàn thi đấu ở 6 nội dung: Đơn nam, đôi nam 55 tuổi; đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nam nữ 56 tuổi.


Các VĐV tham gia thi đấu môn cầu lông.

Sau một ngày tranh tài sôi nổi, Hội thao CCB quận Hà Đông năm 2018 đã thành công tốt đẹp. Ban Tổ chức (BTC) trao 5 giải Nhất, 5 giải Nhì, 6 giải Ba ở môn cầu lông; 6 giải Nhất, 6 giải Nhì, 7 giải Ba ở môn bóng bàn cho các VĐV có thành tích thi đấu xuất sắc ở các nội dung. BTC cũng trao giải toàn đoàn: Giải Nhất (phường Vạn Phúc), giải Nhì (phường Yết Kiêu), giải Ba (phường Phú La).


Trao giải cho các VĐV ở nội dung đôi nam 56 tuổi.

Hội thao là dịp để CCB toàn quận giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe, thực hiện tốt phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, phong trào “Sống vui, sống khỏe, sống có ích” ở địa phương, góp phần xây dựng Hội vững mạnh./.

Hương Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *