Chưa được phân loại

Huyện Đông Anh sơ kết cuộc vân động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Hoạt động chống buôn lậu và gian lận thương mại cũng được tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ; trong 6 tháng đầu năm, đội Quản lý thị trường số 9 huyện Đông Anh đã kiểm tra 119 vụ, xử lý 104 vụ.

Vừa qua, Ban chỉ đạo cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam huyện Đông Anh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động trong 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

6 tháng qua, Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam ở huyện Đông Anh đã đi vào chiều sâu, tạo được sự quan tâm, hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Ban chỉ đạo đã phối hợp với Hội LHPN huyện tổ chức 24 buổi tuyên truyền đến 2.472 hội viên về cuộc vận động và chương trình đưa hàng Việt đến người tiêu dùng, trong đó chú trọng đẩy mạnh, triển khai công tác bình ổn thị trường, xây dựng nhãn hiệu tập thể, phát triển thương mại dịch vụ văn minh, đẩy mạnh sử dụng mã hình QR để truy xuất nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm; thí điểm xây dựng điểm cung cấp thực phẩm an toàn có kiểm soát tại chợ trung tâm Đông Anh. Ban chỉ đạo còn phối hợp với phòng kinh tế huyện tổ chức 2 hội chợ Xuân, 6 hội chợ thương mại; triển khai xây dựng nhãn hiệu tập thể đối với Quất cảnh Tàm Xá và bún Mạch Tràng – Cổ Loa. Công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá hàng hóa, dịch vụ thương hiệu Việt. Hoạt động chống buôn lậu và gian lận thương mại cũng được tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ; trong 6 tháng đầu năm, đội Quản lý thị trường số 9 huyện Đông Anh đã kiểm tra 119 vụ, xử lý 104 vụ.
Trong 6 tháng cuối năm, Ban chỉ đạo cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam huyện Đông Anh đã đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật bảo vệ người tiêu dùng, tuyên truyền chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và quan tâm đến công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; kịp thời nắm bắt tình hình giá cả thị trường cũng như các sản phẩm hàng Việt tại các siêu thị, trung tâm thương mại và một số cửa hàng kinh doanh lớn trên địa bàn huyện…

Thu Trang – Thanh Quy

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *