Thế thao thành tích cao

Kết thúc Asian Para Games 2018: Đoàn TTNKT Việt Nam đứng thứ 12/44

Sau hơn 1 tuần diễn ra với tinh thần “vượt lên chính mình”, Đại hội thể thao dành cho Người khuyết tật châu Á (Asian Para Games) 2018 đã chính thức khép lại bằng những hình ảnh ấn tượng khó quên của các VĐV người khuyết tật.

Ngày 12/10, ngày thi đấu cuối cùng của đoàn TTNKT Việt Nam tại Asian Para Games 2018, các VĐV Cờ vua Việt Nam đã xuất sắc giành được hai tấm 2 HCV. Những người mang về hai tấm HCV là VĐV Nguyễn Thị Mỹ Linh -nội dung thi đấu cá nhân, hạng thương tật B2/B3 và 1 HCV nội dung thi đấu đồng đội.

Cờ vua mang về cho đoàn TTVN hai tấm HCV trong ngày thi đấu cuối cùng.

Như vậy, sau những ngày nỗ lực tranh tài, đoàn Thể thao người khuyết tật (TTNKT) Việt Nam đã mang về tổng số 40 huy chương, trong đó có 8 HCV, 8 HCB và 24 HCĐ.
Trong số 8 HCV của đoàn Việt Nam tại Đại hội lần này, thì có 3 tấm HCV ghi dấu ấn của VĐV Võ Thanh Tùng ở các nội dung bơi hạng thương tật S5. Ngoài thành tích ấn tượng, “kình ngư” Võ Thanh Tùng còn phá kỷ lục Asian Para Games ở cự ly bơi ngửa 50m với thành tích 0:38’50; phá kỷ lục Đại hội trên đường đua 200m tự do với thành tích 03:00’02 và xô đổ kỷ lục châu Á (1:17’64), phá sâu kỷ lục đại hội (1:20’11) ở nội dung 100m tự do với thành tích 1:17’02.
Cùng với đó, các gương mặt sáng giá đã giành HCV cho Thể thao Việt Nam tại Asian Para Games 2018 còn có: Nguyễn Thành Trung (bơi 100m ếch nam), Nguyễn Thị Mỹ Linh (cờ vua), Đặng Thị Linh Phượng (cử tạ, 50kg nữ) và Nguyễn Bình An (cử tạ, 54kg nam).

VĐV Võ Thanh Tùng ghi dấu ấn tại Đại hồi.

Trước khi lên đường tranh tài tại Asian Para Games 2018, mục tiêu của Đoàn TTNKT Việt Nam đặt ra là tái lập thành tích 9 HCV giành được năm 2014. Tại Đại hội lần này, Đoàn TTNKT Việt Nam đã gần tiệm cận được thành tích trên, khi giành được tổng số 40 huy chương, trong đó có 8 HCV, 8 HCB và 24 HCĐ.
Với thành tích trên, kết thúc Asian Para Games 2018, đoàn TTNKT Việt Nam xếp thứ 12/44 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng tranh tài. Dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương là Đoàn TTNKT Trung Quốc với tổng cộng 319 huy chương, trong đó có 172 HCV, 88 HCB và 59 HCĐ. Xếp ở vị trí thứ hai là đoàn Hàn Quốc với 144 huy chương, trong đó có 53 HCV, 45 HCB và 46 HCĐ. Xếp thứ bà là Đoàn TTNKT Iran với 51 HCV, 42 HCB và 43 HCĐ. Chủ nhà Indonesia đứng thứ 5 chung cuộc với 37 HCV, 47 HCB và 51 HCĐ.
Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á (Asian Para Games 3) gồm 75 thành viên, trong đó có 54 VĐV, 26 HLV và các thành viên khác. Ngoài ra, còn có 4 VĐV khác đến từ TPHCM và Hà Nội tham gia bằng nguồn kinh phí địa phương.
Các VĐV sẽ tranh tài ở 7 môn trong tổng số 18 môn gồm bơi lội, điền kinh, cử tạ, cờ vua, cầu lông, bóng bàn và judo.

Nguyễn Minh

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *