Thể Thao

Kết thúc giải thể thao người khuyết tật toàn quốc năm 2016: Hà Nội giành ngôi thứ nhì

Tại Giải vô địch trẻ và Giải vô địch thể thao người khuyết tật toàn quốc năm 2016, Đoàn Hà Nội xếp thứ nhì với 138 HCV – 77 HCB – 49 HCĐ

Giải vô địch trẻ và Giải vô địch thể thao người khuyết tật toàn quốc năm 2016 đã khép lại vào tuần qua tại Nhà thi đấu Tân Bình (TP.HCM). Kết quả với 254 HCV – 255 HCB – 178 HCĐ, đoàn chủ nhà TP.HCM đã đoạt ngôi vô địch. Đoàn Hà Nội xếp thứ nhì với 138 HCV – 77 HCB – 49 HCĐ; Quảng Trị xếp thứ ba với 15  HCV – 21 HCB và 8 HCV. Ở giải dành cho các vận động viên trẻ, TP.HCM cũng giành vị trí cao nhất với 52 HCV –  43 HCB và 17 HCĐ.

images649163_t3a

the thao khuyet tat

Đây là giải đấu có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, thu hút hơn 1.000 vận động viên và huấn luyện viên đến từ 27 đoàn thuộc các tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia tranh tài 680 bộ huy chương ở 7 môn thi đấu chính thức của giải vô địch, gồm: Điền kinh, Bơi lội, Bóng bàn, Cử tạ, Cầu lông, Cờ vua, Boccia. Tổng số bộ huy chương của dự kiến của giải là 680, trong đó môn Điền kinh 280 bộ (151 nam, 129 nữ); Bơi: 173 bộ (96 nam, 77 nữ); Bóng bàn: 60 bộ (32 nam và 28 nữ); Cầu lông 23 bộ (13 nam, 10 nữ và 2 bộ đôi năm nữ); Cử tạ: 20 bộ (10 nam, 10 nữ); Cờ vua 16 bộ (8 nam, 8 nữ); Boccia: 7 bộ (3 bộ cá nhân, 3 bộ đôi và 01 bộ đồng đội). Giải vô địch trẻ được tổ chức 3 môn: Điền kinh, bơi, cờ vua như các nội dung thi giải Vô địch.

Nét mới của Giải thể thao Người khuyết tật toàn quốc năm nay là có thêm Giải vô địch dành cho lứa VĐV trẻ từ 13 đến 19 tuổi. Đây được xem là một nét mới và cần thiết để tìm ra thế hệ kế thừa cho thể thao Người khuyết tật Việt Nam, qua đó tạo sân chơi cho các VĐV trẻ cọ xát và đặc biệt là chuẩn bị, tìm kiếm ra các tài năng cho Giải vô địch trẻ châu Á 2017.

THANH AN

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *