Thế thao thành tích cao

Kết thúc giải Vô địch giải bóng đá nữ VĐQG 2018: Hà Nội giành hạng ba

Mặc dù được đánh giá là ứng viên nặng ký cho ngôi hậu mùa giải 2018, nhưng Hà Nội chỉ giành được hạng ba chung cuộc khi để thua Phong Phú Hà Nam trong trận bán kết.

Vô địch cả lượt đi lẫn lượt về, Hà Nội là đội được đánh sẽ là ứng viên vô địch mùa giải năm nay. Thế nhưng, trong trận bán kết gặp Phong Phú Hà Nam, Hà Nội đã không thể giành chiến thắng và chấp nhận đứng hạng ba ở mùa giải 2018.

Phong Phú Hà Nam đăng quang ngôi vô địch ở giải đấu 2018.

Đăng quang Giải Bóng đá nữ vô địch quốc gia năm 2018 là Phong Phú Hà Nam, đội đã TP Hồ Chí Minh 1 với tỷ số sít sao 1-0 trong trận chung kết diễn chiều ngày 15-10 tại TP Hồ Chí Minh. Đây là lần đâu tiên Phong Phú Hà Nam đăng quang ngôi vô địch ở giải đấu này.

Chung cuộc, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Phong Phú Hà Nam kèm phần thưởng 300 triệu đồng. Đội này còn được nhận thêm giải Phong cách kèm phần thưởng 20 triệu đồng. Đội TP Hồ Chí Minh 1 xếp vị trí Á quân, được thưởng 200 triệu đồng. Tổ trọng tài điều khiển trận chung kết được thưởng 10 triệu đồng. Thủ môn xuất sắc nhất – Trần Thị Hải Yến (Phong Phú Hà Nam) và Cầu thủ xuất sắc nhất – Huỳnh Như (TP Hồ Chí Minh 1) cùng được thưởng 10 triệu đồng/cầu thủ. Đội đồng hạng Ba ở màu giải năm này là Hà Nội và Than KSVN.

Mùa giải năm nay sẽ là thành công tốt đẹp nếu như không có sự cố cầu thủ hai đội TP.HCM I và Than Khoáng Sản loạn đả ngay sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu bán kết.

Cụ thể, ở phút bù giờ thứ 4, một cầu thủ Than Khoáng Sản có pha vào bóng nguy hiểm sát đường biên. Sau đó, cầu thủ của CLB TP.HCM chạy theo đánh nguội từ phía sau để trả đũa đúng lúc trọng tài thổi còi hết trận. Ngay sau đó, cầu thủ hai đội đã lao vào loạn đả, bất chấp sự can ngăn của ban huấn luyện và trọng tài. Thậm chí, các cầu thủ dự bị và cả khán giả cũng tham gia vào vụ hỗn chiến này. Ban huấn luyện hai đội và trọng tài phải vất vả lắm mới cản được những cái đầu nóng của cầu thủ đội mình.

Cầu thủ đội TP.HCM I và Than Khoáng Sản loạn đả sau trận đấu bán kết 2.

Sau vụ loạn đả, ngày 14/10, VFF đã công bố án kỷ luật cho những vi phạm trong trận bán kết giải bóng đá nữ vô địch quốc gia giữa 2 đội nữ TPHCM và Than Khoáng sản Việt Nam. Theo đó, đội TPHCM có 4 cầu thủ bị cấm thi đấu có thời hạn, còn TKS Việt Nam là 2.

4 cầu thủ nữ TPHCM bị cấm thi đấu 5 tháng và nộp phạt bổ sung 10 triệu đồng/người gồm Trần Nguyễn Bảo Châu, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Trần Thị Phương Thảo và Trần Thị Thu, do “xâm phạm thân thể” cầu thủ đối phương, trong vụ loạn đả ở sân Thống Nhất tối 12/10, ở trận bán kết giải bóng đá nữ VĐQG giữa TPHCM và TKS Việt Nam. Điều này cũng đồng nghĩa với việc 4 cầu thủ vừa nêu sẽ không được dự trận chung kết giải bóng đá nữ VĐQG năm nay, giữa TPHCM và Phong Phú Hà Nam vào chiều 15/10.

CLB Than Khoáng sản Việt Nam có 2 cầu thủ bị cấm thi đấu 5 tháng và bị phạt 10 triệu đồng/người là Phạm Hoàng Quỳnh và Khổng Thị Hằng, cũng do “xâm phạm thân thể” các cầu thủ TPHCM trong vụ loạn đả nêu trên.

Cùng với đó, trưởng đoàn đội nữ TPHCM, ông Trần Anh Tuấn và trưởng đoàn đội TKS Việt Nam, ông Trịnh Minh Dũng bị cảnh cáo. Ban huấn luyện các đội TPHCM và TKS Việt Nam cũng nhận án phạt tương tự.

Tập thể các đội nữ TPHCM và đội nữ TKS Việt Nam mỗi đội bị phạt 30 triệu đồng, do để xảy ra tình trạng số đông cầu thủ tham gia vụ loạn đả. Riêng BTC sân Thống Nhất – sân diễn ra trận bán kết nêu trên, bị phạt 10 triệu đồng, vì để cho khán giả tràn xuống sân, tham gia vụ loạn đả.

Minh Hùng

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *