Thế thao thành tích cao

Kết thúc môn Bơi tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII: Quân đội nhất toàn đoàn

Diễn ra từ ngày 1 – 6/12, tại Cung thể thao dưới nước, môn Bơi tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII đã khép lại với chất lượng chuyên môn cao cùng nhiều kỷ lục Đại hội được phá.

Giành 13 HCV, 6 HCB và 5 HCĐ, Quân đội đã xuất sắc đứng vị trí Nhất toàn đoàn, đứng thứ hai là đoàn TP.HCM với 12 HCV, 7 HCB, 7 HCĐ. Xếp thứ 3 chung cuộc thuộc về An Giang với thành tích 5 HCV, 5 HCB, 2 HCĐ.

Kình ngư Ánh Viên giúp đoàn Quân đội đứng vị trí Nhất toàn đoàn môn bơi. Ảnh BTC

Trong ngày thi đấu cuối, các VĐV thi đấu ở các cự ly: nữ bơi bướm 50m, nam bơi bướm 50m, nữ bơi ngửa 200m, nam bơi ngửa 200m, nữ bơi ếch 200m, nam bơi ếch 200m, nam tiếp sức 4x200m tự do, nữ tiếp sức 4x200m tự do. Ở trong ngày thi đấu cuối này, đã có 9 kỷ lục Đại hội được phá.
Ở nội dung 50m bơi bướm nam, Le Nguyen Paul của đoàn An Giang giành HCV với thành tích 24 giây 36, qua đó phá kỷ lục Đại hội. HCB là Hoàng Quý Phước đoàn Đà Nẵng với thành tích 25 giây 10. HCĐ thuộc về Đỗ Chiến Thắng của đoàn Hải Phòng với 25 giây 74.
Kỷ lục nội dung nữ Bơi ếch 200m của Đại hội cũng được phá bởi kình ngư Vũ Thị Phương Anh của đoàn TP.HCM, khi cô tỏ ra vượt trội giành HCV với thành tích 2 phút 31 giây 75, qua đó phá kỷ lục cũ (2 phút 33 giây 09). HCB thuộc về Mai Thị Linh của đoàn Quảng Bình khi giành 2 phút 39 giây 6. HCĐ thuộc về Võ Thị Mỹ Tiên của đoàn Long An với thành tích 2 phút 40 giây 87.
Đáng chú ý trong ngày thi đấu cuối chính là nội dung nam tiếp sức 4 x 200m tự do, khi liên tiếp 3 kỷ lục Đại hội được phá (kỷ lục cũ 7:44.84), cụ thể, HCV thuộc về nhóm VĐV của đoàn Đà Nẵng gồm: Hoàng Phan Nhật Linh, Hoàng Quý Phước, Ngô Đình Chuyền, Trần Đình Thành với thành tích 7 phút 35 giây 95. HCB thuộc về nhóm VĐV của đoàn Tp. HCM gồm: Lâm Quang Nhật, Lương Jeremie, Nguyễn Minh Hiên, Trần Duy Khôi với thành tích 7 phút 42 giây 32. Tiếp đến vị HCĐ thuộc về nhóm VĐV của đoàn Long An gồm: Đỗ Thanh Thuân, Huỳnh Mân Đạt, Trân Tân Triêu, Võ Minh Khang giành 7 phút 43 giây 35.
Ở nội dung nữ tiếp sức 4x200m tự do, HCV thuộc về Lê Hoàng Bảo Ngọc, Nguyễn Diệp Phương Trâm, Trần Ngọc Thi, Vũ Thị Phương Anh đoàn Tp. HCM với thành tích 8 phút 34 giây 50. HCB thuộc về nhóm vận động viên của đoàn Quân đội là Lê Thị Loan, Nguyễn Thị Ánh Viên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Nguyễn Thị Xuân Mai với 8 phút 49 giây 49. HCĐ là nhóm vận động viên của đoàn Long An gồm Đỗ Ngọc Quế Trân, Lê Thị Thiên Kim, Trần Thị Hồng Cẩm, Võ Thị Mỹ Tiên với thành tích 9 phút 44 giây 31.
Như vậy, sau 1 tuần tranh tài sôi nổi, môn Bơi tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII đã chính thức khép lại. Đoàn Quân đội dẫn đầu toàn đoàn với thành tích 13 HCV, 6 HCB, 5 HCĐ. Đứng vị trí thứ 2 là đoàn TP.HCM với 12 HCV, 7 HCB, 7 HCĐ tiếp đến là An Giang đứng thứ ba với thành tích 5 HCV, 5 HCB, 2 HCĐ.

Thanh Phong

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *