Thế thao thành tích cao

Kết thúc môn Cử tạ Đại hội thể thao toàn quốc lần VIII: Hà Nội vượt chỉ tiêu

Giành 14 HCV, các đô cử Hà Nội vượt chỉ tiêu 2 HCV khi đăng ký với ngành thể thao Hà Nội tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018.

Ngày 8/12, môn cử tạ Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII tranh tài ở hai hạng cân cuối cùng trên 90kg và 90 kg nữ.


Ở hạng trên 90kg, đô cử Nguyễn Thị Kim Vân của đoàn Đồng Nai đã xuất giành 3 HCV với cử giật (90kg), cử đẩy (125kg) và tổng cử (215kg).
Hạng trên 90kg cử giật, Nguyễn Thị Kim Vân đã hoàn thành mức cử 90kg giành HCV, Nguyễn Thị Hòa (Thanh Hóa) với 81 kg giành HCB và Hồ Thị Hà Phương (Tiền Giang) giành HCĐ với mức cử 80kg.
Nguyễn Thị Kim Vân tiếp tục khẳng định sức mạnh ở nội dung cử đẩy khi hoàn thành mức cử 125kg mang thêm chiếc HCV về cho Đồng Nai. HCB và HCĐ thuộc về 2 đô cử của Tiền Giang là Huỳnh Thị Nho (Tiền Giang) với mức 120kg và Hồ Thị Hà Phương với 100kg.
Ở nội dung tổng cử, đô cử Nguyễn Thị Kim Vân đã giành HCV với tổng cử là 215kg. Huỳnh Thị Nho (Tiền Giang) giành HCB với 199 kg và Nguyễn Thị Hòa (Thanh Hóa) với 180kg.
Chung kết nội dung 90kg, thâu tóm cả 3 HCV ở nội dung này là Nguyễn Thị Ngân đoàn Hải Dương với lần cử giật 97kg, cử đẩy 125kg và tổng cử 222kg.
Như vậy, sau 4 ngày tranh tài tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội, môn cử tạ Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII đã chính thức khép lại. Giành 14 HCV, 7HCB, 5 HCĐ chủ nhà Hà Nội xếp vị trí nhất toàn đoàn thuộc. Đứng thứ hai là Hải Phòng với 3 HCV, 8 HCB, 3 HCĐ, thứ ba là TP.HCM với 3 HCV, 6 HCB, 8 HCĐ.
Tham dự môn Cử tạ Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII năm 2018, có 169 VĐV đến từ các đoàn: An Giang, Công an Nhân dân, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bình Phước, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Hòa Bình, TP.HCM, Hải Dương, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Kiên Giang, Khánh Hòa, Lào Cai, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Trị, Sóc Trăng, Tiền Giang, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bà Rịa – Vũng Tàu. Tại giải, các VĐV tranh tài 48 nội dung cử giật, cử đẩy và tổng cử của 8 hạng cân dành cho nam gồm: 56kg, 62kg, 69kg, 77kg, 85kg, 94kg, 105kg và trên 105kg và 8 hạng cân dành cho nữ gồm: 48kg, 53kg, 58kg, 63kg, 69kg, 75kg, 90kg và trên 90kg.
Trong 26 đơn vị dự giải, Hà Nội (20 VĐV) và TP.HCM (16 VĐV) là hai đơn vị có số lượng VĐV tham dự đông nhất là. Đây cũng là hai đơn vị có phong trào cử tạ phát triển nhất cả nước và có nhiều đầu tư cho môn thể thao này. Ngoài ra, các đơn vị khác như Quân đội, Đà Nẵng,… cũng có sự đầu tư đáng kể cho môn thể thao Olympic này, chính vì vậy cuộc đua tranh ngôi vị dẫn đầu toàn đoàn tại giải năm nay đã diễn ra đầy kịch tính.

Nguyên An

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *