Thế thao thành tích cao

Khai mạc Giải Điền kinh Hà Nội mở rộng năm 2017

Chiều 24/4, Giải Điền kinh Hà Nội mở rộng năm 2017 đã chính thức diễn ra tại sân vận động Hàng Đẫy. Giải do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Liên đoàn Điền kinh Việt Nam và Liên đoàn Điền kinh Hà Nội tổ chức. Tham dự giải, có 241 […]

Chiều 24/4, Giải Điền kinh Hà Nội mở rộng năm 2017 đã chính thức diễn ra tại sân vận động Hàng Đẫy. Giải do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Liên đoàn Điền kinh Việt Nam và Liên đoàn Điền kinh Hà Nội tổ chức.

Nguyễn Thị Oanh (giữa) chọn Giải Điền kinh Hà Nội mở rộng năm 2017 trở lại để chuẩn bị cho SEA Games 29 – năm 2017

Tham dự giải, có 241 VĐV đến từ 23 đoàn trên cả nước thi đấu giành 36 bộ huy chương cá nhân. Trong đó, Nam thi đấu ở 18 nội dung: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 110m rào (1,067m), 400m rào (0,914m), tiếp sức 4x100m, tiếp sức 4x200m, tiếp sức 4x400m, đi bộ 5km, nhảy cao, nhảy sào, nhảy xa, nhảy ba bước (ván 13m), đẩy tạ (7.260kg), ném lao (800g); Nữ thi đấu ở 18 nội dung: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 100m rào (0,838m), 400m rào (0,762m), tiếp sức 4x100m, tiếp sức 4x200m, tiếp sức 4x400m, đi bộ 5km, nhảy cao, nhảy sào, nhảy xa, nhảy ba bước (ván 13m), đẩy tạ (4kg), ném lao (600g).

Giải Điền kinh Hà Nội mở rộng 2017 thi đấu từ nay đến hết ngày 26/4/2017 tại sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội). Ở nội dung nhảy sào, nhảy cao, ném lao, đẩy tạ sẽ được tổ chức tại sân Điền kinh trung tâm thể thao Hà Nội – Mỹ Đình vào ngày 25/4/2017.

Trong ngày thi đấu đầu tiên, tính đến cuối ngày 24-4, 11 nội dung thi đấu đã kết thúc. Đoàn chủ nhà Hà Nội giành được 1 HCV ở nội dung 4x200m nữ – do công của các VĐV Nguyễn Thị Kim Ngọc, Cấn Thị Thủy, Trần Mai Hạnh, Nguyễn Thị Hằng. Trong khi đó, Đoàn Quân Đội và Thanh Hóa cùng giành được 4 huy chương vàng.

Đáng chú ý, tại giải năm nay, Ban tổ chức không hạn chế số lượng VĐV của một đơn vị dự thi trong một nội dung. Mỗi VĐV được đăng ký tối đa 2 nội dung cá nhân và 2 nội dung tiếp sức, đồng thời phải đủ tối thiểu 3 VĐV đăng ký thi đấu ở một nội dung, Ban tổ chức mới tổ chức thi và trao chọn bộ huy chương. Đặc biệt, VĐV đã đăng ký thi đấu nhưng bỏ, không điểm danh, không xuất phát hoặc có xuất phát nhưng cố tình bỏ cuộc (theo nhận định của tổ trưởng trọng tài) không về đích ở bất kỳ nội dung nào sẽ không được thi nội dung tiếp theo.
Ngoài ra, Giải Điền kinh Hà Nội năm nay còn đón chào sự trở lại chính thức trở lại đường chạy của VĐV chạy cự ly ngắn và trung bình ngắn Nguyễn Thị Oanh của Hà Nội. Sau một thời gian dài điều trị chấn thương, Nguyễn Thị Oanh đã quyết định chọn Giải Điền kinh Hà Nội mở rộng năm 2017 để trở lại, làm nóng quá trình chuẩn bị cho SEA Games 29 – năm 2017.

Theo Ban tổ chức, mục đích tổ chức giải năm nay là tạo điều kiện cho các VĐV Điền kinh Hà Nội nói chung và VĐV Điền kinh trong cả nước được có dịp giao lưu, cọ sát nhằm kiểm tra đánh giá công tác huấn luyện và trình độ tập luyện của các VĐV.

M.T

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *