Thế thao thành tích cao

Khai mạc giải vô địch Điền kinh quốc gia năm 2016

Trong ngày thi đấu đầu tiên, đoàn chủ nhà Hà Nội đã giành 2 HCV ở nội dung nhảy xa nữ, do công của VĐV Bùi Thị Thu Thảo…

Chiều ngày 22/11, tại SVĐ Hàng Đẫy đã diễn ra lễ khai mạc giải vô địch Điền kinh quốc gia năm 2016. Giải do Liên đoàn Điền kinh Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức.

police_viewthumbimg-aspx

Giải năm nay thu hút 419 VĐV (165 nữ, 254 nam) của 47 tỉnh, thành phố và ngành trên toàn quốc. Tại giải, các VĐV sẽ thi đấu, tranh tài ở 50 bộ huy chương của nam và nữ là chạy, nhảy, ném đẩy, đi bộ, marathon, tiếp sức, 7 môn phối hợp nữ và 10 môn phối hợp nam.

Trong ngày thi đấu đầu tiên, đoàn chủ nhà Hà Nội đã giành 2 HCV ở nội dung nhảy xa nữ, do công của VĐV Bùi Thị Thu Thảo với thành tích 6m36, và ở nội dung 4x400m nữ. Đoàn TP.HCM cũng có HCV trong ngày thi đấu đầu tiên, do công của  Lê Tú Chinh ở nội dung chạy 100m nữ. Ngoài ra,  các VĐV hàng đầu Việt Nam là Lê Trọng Hinh (Thanh Hóa, 100m nam), Phạm Thị Huệ (Quảng Ninh, 10.000m nữ)… cũng giành HCV.

police_x

Sau ABG5, đây là giải đấu cuối cùng trong năm và cũng là cơ hội để các nhà chuyên môn kiểm tra đánh giá trình độ VĐV hướng tới mục tiêu SEA Games 29 năm 2017.

Giải vô địch điền kinh quốc gia năm 2016 diễn ra đến hết ngày 26/11/2016.

Ngọc Dũng

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *