Văn hóa

Khai mạc Hội sách Mùa thu của 3 NXB Kim Đồng, NXB Phụ nữ và NXB Trẻ

Đây là năm thứ 6 Hội sách Mùa thu được tổ chức với hơn 6500 đầu sách và trên 30.000 bản sách thuộc đủ mọi lĩnh vực.

Sáng 8/11, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội), đã diễn ra lễ khai mạc Hội sách Mùa thu với chủ đề Hội nhập – Những cuốn sách cùng bạn ra biển lớn. Đây là hội sách thường niên của 3 NXB Kim Đồng, NXB Phụ nữ và NXB Trẻ.

Hội sách Mùa Thu năm nay với chủ đề “Hội nhập” giới thiệu nhiều đầu sách mới thuộc các mảng sách Kinh tế – Ngoại ngữ – Kỹ năng – Khởi nghiệp… giúp các bạn trẻ có thể dễ dàng học từ sách, trang bị tốt nhất tri thức để bước ra thế giới, đồng thời có thế tiếp cận những kiến thức mới nhất từ nhân loại, cập nhật các trào lưu, xu hướng, học hỏi kinh nghiệm từ các doanh nhân, CEO, các công ty hàng đầu thế giới như: Thế giới Alibaba của Jackma, Nghĩ như Jack – thành công như Facebook, Bí quyết thành công của doanh nghiệp hàng đầu thế giới Toyota, Phiêu lưu trong thế giới Maketing,…

Ban Tổ chức Hội sách Mùa Thu trao tặng 15 triệu đồng cho Quỹ “Mùa đông ấm” của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

Tuy nhiên, điểm thú vị của Hội sách Mùa thu 2017 là sự xuất hiện của các tác phẩm văn học Việt Nam từng một thời “không dễ” xuất bản như: Miền hoang tưởng của Nguyễn Xuân Khánh, Thân phận tình yêu của Bảo Ninh, Bí thư tỉnh ủy của Vân Thảo… Những cuốn sách giúp cho bạn đọc trẻ hiểu hơn về tâm hồn của thế hệ đi trước, tạo động lực mới cho chiều sâu của tư duy của chặng đường Hội nhập đang dần chuyển giao thế hệ.

Tại Hội sách, có rất nhiều gian hàng giảm giá sâu cùng những gian hàng sách đồng giá 5.000 đồng, 10.000 đồng, 20.000 đồng…

Tại Hội sách, bạn đọc sẽ được tham gia 3 sự kiện giao lưu đều gắn với chủ đề lịch sử: những lát cắt “lịch sử” của thế hệ 8x với cuốn sách 1987, giao lưu cùng những người nổi tiếng như Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 Ngô Phương Lan, Bình luận viên bóng đá Lâm VoVa, nhà báo Nick M – chủ biên cuốn sách vào 17h00 ngày 11/11; lịch sử của sự “phản biện” lại lịch sử với bộ sách Vũ tịch, Thiên hạ chi vương, Hồ Dương của tác giả trẻ 8x Trường An viết về Nhà Nguyễn vào 9h00 ngày 10/11; và cuối cùng là cuốn Biên niên sử thế giới bằng hình với đề xuất một các học sử mới vào 9h30 ngày 12/11.

Bà Khúc Thị Hoa Phượng – GĐ NXB Phụ nữ

Phát biểu khai mạc Hội sách, bà Khúc Thị Hoa Phượng – GĐ NXB Phụ nữ cho biết: “Với hơn 6500 đầu sách và trên 30.000 bản sách thuộc đủ mọi lĩnh vực sẽ mang lại cho bạn đọc nói chung và các bạn trẻ nói riêng không chỉ kiến thức, kỹ năng mà đặc biệt còn giúp các bạn trẻ hiểu lịch sử dân tộc ở chiều sâu của nó, cùng với những nỗ lực đổi mới của thế hệ đi trước trong hành trình Đổi mới để các bạn trẻ có thể từ đó “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương laic hung” cho đất nước trong tiến trình hội nhập quốc tế…”.

TN

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *