Tin tức - Sự kiện

Khai mạc Lễ hội hoa hồng Bulgaria tại Hà Nội

HNP – Sáng 3/3, “Lễ hội Hoa hồng Bulgaria và Bạn bè” đã chính thức khai mạc tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội. Lễ hội do Đại sứ quán Cộng hòa Bulgaria tại Việt Nam phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam – Bulgaria tổ chức. Tới dự lễ khai mạc có đồng chí […]

HNP – Sáng 3/3, “Lễ hội Hoa hồng Bulgaria và Bạn bè” đã chính thức khai mạc tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội. Lễ hội do Đại sứ quán Cộng hòa Bulgaria tại Việt Nam phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam – Bulgaria tổ chức. Tới dự lễ khai mạc có đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Bulgaria tại Việt Nam Evgeni Stoychev, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cùng các đại biểu cắt băng khai mạc Lễ hội

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản nhấn mạnh: “Lễ hội Hoa hồng Bulgaria và Bạn bè”, ngày hội hoa hồng truyền thống của đất nước Bulgaria lần đầu tiên được tổ chức tại đất nước Việt Nam và tại thủ đô Hà Nội, diễn ra đúng vào dịp Quốc khánh Bulgaria, đánh dấu mốc kỷ niệm 67 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Cộng hòa Bulgaria. Với ý nghĩa đó, đây là một sự kiện, là mốc son đánh dấu quan hệ tốt đẹp và là cầu nối để gắn kết văn hóa, hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Bulgaria nói chung và giữa hai thành phố Hà Nội – Kazanlak của Bulgaria nói riêng.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tham quan Lễ hội hoa hồng

Thông qua Lễ hội lần này, Đại sứ quán Bulgaria đã trao tặng Thành phố Hà Nội giống hoa hồng Đa – mát – xê – na của Bulgaria, một giống hoa hồng đặc trưng nhất của Bulgaria và có chứa nhiều hoạt chất quý. Thay mặt lãnh đạo Thành phố và nhân dân Thủ đô, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản trân trọng cảm ơn và sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện việc tiếp nhận, bảo quản, nhân giống, trồng thử nghiệm theo phương pháp tốt nhất để giống hoa hồng quý của Bulgaria có thể phát triển, góp phần làm đẹp cho Thành phố Hà Nội, mang lại ý nghĩa sâu sắc trong việc củng cố tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước nói chung và giữa hai thành phố Kazanlak và Hà Nội nói riêng.

Các tiết mục văn nghệ truyền thống của Bulgaria được biểu diễn tại Lễ hội

Trên diện tích 6.000 m2 của đảo Thống Nhất trong công viên Thống Nhất, Lễ hội được tổ chức với nhiều sự kiện như: lễ hội đường phố với muôn vàn các khu vực trang trí từ hoa hồng với 300 loài hoa hồng từ Bulgaria và nhiều nơi trên khắp thế giới, cuộc thi bình chọn Queen of Rose – Nữ hoàng Hoa Hồng; đêm hội hoa đăng “Bông hồng trao em”; diễu hành đường phố của các nghệ sỹ xiếc và đoàn xe hoa; lễ hội âm nhạc do ban nhạc từ Bulgaria biểu diễn và các nghệ sĩ Việt Nam.

Cổng giao tiếp điện tử TP

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *