Di sản

Khai mạc triển lãm “Văn Miếu – Quốc Tử Giám Thăng Long – Hà Nội và các di tích lịch sử văn hóa Bạc Liêu”

Ngày 27/8/2018, Lễ khai mạc triển lãm “Văn Miếu – Quốc Tử Giám Thăng Long – Hà Nội và các Di tích lịch sử văn hóa Bạc Liêu” đã diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật & Nhà hát Cao Văn Lầu, thành phố Bạc Liêu.

Lễ cắt băng khai mạc triển lãm

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Ngày truyền thống ngành Văn hóa – Thông tin (28/8/1945-28/8/2018), 73 năm Ngày truyền thống cách mạng tỉnh Bạc Liêu 23/8/1945-23/8/2018 và hướng đến chào mừng kỷ niệm 99 năm ngày ra đời bản “Dạ cổ hoài lang”, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu, Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Trung tâm Hoạt động Văn hoá khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức triển lãm chuyên đề “Văn Miếu – Quốc Tử Giám Thăng Long – Hà Nội và các Di tích lịch sử văn hóa Bạc Liêu”.

Triển lãm giới thiệu tới công chúng gần 120 bức ảnh cùng nhiều hiện vật về di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám tại Thủ đô, cùng các di tích lịch sử văn hóa tại Bạc Liêu, đặc biệt là khúc “Dạ cổ hoài lang” tha thiết đắm say lòng người tại vùng đất phương Nam.

Tới dự Lễ khai mạc có ông Từ Mạnh Lương – Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ông Trương Minh Chiến, Nguyên Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu; ông Phạm Văn Thiều-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ông Vương Phương Nam – Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Bạc Liêu; bà Cao Xuân Thu Vân – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu. Đại diện Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hà Nội có sự hiện diện của ông Trương Minh Tiến – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Ông Trương Minh Tiến – Phó GĐ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát biểu tại Lễ khai mạc Triển lãm

Phát biểu khai mạc tại buổi Lễ, ông Trương Minh Tiến đánh giá cao tính đa dạng trong từng nét văn hóa theo từng khu vực: “Cùng với Văn Miếu – Quốc Tử Giám và các di tích khác trong cả nước, với sức sống mãnh liệt của vùng đất phương Nam, các Di tích lịch sử – văn hóa Bạc Liêu mang đậm tính đa dạng văn hóa của nhiều dân tộc. Mỗi di tích là một pho sử liệu, một tác phẩm nghệ thuật khắc họa lại một góc chân dung văn hóa miền Tây với những ngôi đình làng trang nghiêm của người Kinh, những ngôi chùa mái cong vút của người Khơ-me, những ngôi miếu thành kính của người Hoa, hay bản “Dạ cổ hoài lang” tha thiết, say đắm lòng người … Tất cả cùng cộng hưởng, hòa nhập để tạo nên một bức tranh Di sản văn hóa Việt Nam phong phú, đa sắc màu”. Ông bày tỏ mong muốn trong thời gian tới giữa 2 đơn vị: Bảo tàng Bạc Liêu và Trung tâm hoạt động VHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám và rộng hơn, giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu và Sở VH&TT Hà Nội, giữa Bạc Liêu và Hà Nội sẽ có thêm nhiều hơn nữa các hoạt động hợp tác, giao lưu văn hóa có ý nghĩa để nhân dân có cơ hội chiêm ngưỡng và tìm hiểu về những nét văn hóa đặc sắc của hai tỉnh, thành phố, Bạc Liêu và Hà Nội.

Một góc trưng bày tại triển lãm

Triển lãm kéo dài từ ngày 27/08/2018 – 27/09/2018 tại Trung tâm Triển lãm Văn hoá – Nghệ thuật và Nhà hát Cao Văn Lầu, thành phố Bạc Liêu. Triển lãm không chỉ góp phần trong công tác bảo tồn các di sản văn hóa của nước Việt mà còn cho thấy sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị trong cả nước trong công tác gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống thông qua việc tạo cơ hội để công chúng tiếp cận với những nét văn hóa đa dạng của dân tộc Việt Nam.

PV

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *