Tin ngành

Khai mạc vòng sơ tuyển cuộc thi “Giọng hát hay Hà Nội” 2018

Cuộc thi là một trong những hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 64 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Cuộc thi đã thu hút hàng trăm thí sinh tham gia. Các thí sinh dự thi sẽ hát các ca khúc mới về Tổ quốc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Hà Nội, tuổi trẻ, lao động, tình yêu…

Sáng 5/9 tại Nhà văn hóa Hội trường Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội, đường Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm đã khai mạc vòng sơ tuyển cuộc thi “Giọng hát hay Hà Nội” 2018 do Sở VHTT Hà Nội tổ chức. Đến dự khai mạc có ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội cùng đại diện các đơn vị của Sở. Cuộc thi là một trong những hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 64 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Cuộc thi đã thu hút hàng trăm thí sinh tham gia. Các thí sinh dự thi sẽ hát các ca khúc mới về Tổ quốc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Hà Nội, tuổi trẻ, lao động, tình yêu… Năm nay, Ban tổ chức (BTC) không hạn chế các thể loại dự thi.

Ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở VHTT tặng hoa cho Ban Giám khảo

 

Một số tiết mục dự thi

Tại vòng thi sơ tuyển, thí sinh hát không có nhạc beat hoặc nhạc đệm. Nhiều thí sinh đã bình tĩnh, tự tin, thể hiện chất giọng tốt được đông đảo khán giả vỗ tay cổ vũ nồng nhiệt. Từ vòng bán kết trở đi, BTC sẽ mời ban nhạc đệm cho thí sinh (thí sinh dự thi có thể tự đệm đàn hoặc có múa phụ họa cho tiết mục của mình). Các thí sinh không sử dụng lại ca khúc, bài hát đã dự thi ở vòng ngoài để tham gia ở vòng tiếp theo.

Vòng sơ tuyển diễn ra trong 3 ngày để chọn ra 60 thí sinh vào vòng bán kết. Vòng bán kết sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 20-9 để chọn ra 10 thí sinh tham dự vòng chung kết. Đêm chung kết dự kiến sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội vào ngày 7-10.

                                                                     Quách Hương

 

 

 

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *