Tin ngành

Khởi động cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2018

Cuộc thi được phát động từ tháng 7 và vòng chung kết dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2018.

Cuộc thi “Giọng hát hay Hà Nội” 2018 là một trong những hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 64 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.


Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, ông Ngô Văn Quý trao giải nhất cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2016 cho thí sinh Nguyễn Thị Thu Thủy

Cuộc thi được tổ chức dành cho các công dân đang sống, làm việc hoặc học tập tại Thủ đô Hà Nội. Các thí sinh dự thi sẽ hát các ca khúc mới về Tổ quốc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Hà Nội, tuổi trẻ, lao động, tình yêu…và không hạn chế các thể loại dự thi.
Thời gian nhận hồ sơ đăng ký: Từ ngày 01/7 đến ngày 10/8
Thời gian tổ chức vòng sơ tuyển: Từ ngày 13 đến 17/8/2018
Thời gian tổ chức vòng bán kết: Từ ngày 18 đến 20/9/2018
Tổng duyệt vòng chung kết (dự kiến): Ngày 6/10/2018
Đêm chung kết (dự kiến): Ngày 7/10/2018.
Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Nghệ thuật, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội: 47 Hàng Dầu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Hồ sơ dự thi gồm có:
– 01 bản sơ yếu lí lịch tự thuật có xác nhận của địa phương hoặc nhà trường, cơ quan thí sinh đang sinh sống, học tập hoặc làm việc tại Hà Nội.
– 01 bản đăng ký dự thi theo mẫu của Ban Tổ chức (download mẫu tại trang www.gionghathayhanoi.net)
– 01 ảnh chân dung của thí sinh.
– Số điện thoại, email liên hệ.
– Đăng ký bài hát sẽ dự thi tại vòng sơ tuyển và các lưu ý đặc biệt (nếu có).
Tham gia cuộc thi, mỗi thí sinh sẽ trình bày một bài hát đã đăng ký với Ban Tổ chức bằng tiếng Việt. Tại vòng thi sơ tuyển, thí sinh hát không có nhạc beat hoặc nhạc đệm. Từ vòng bán kết trở đi, Ban Tổ chức sẽ mời Ban nhạc đệm cho thí sinh (thí sinh dự thi có thể tự đệm đàn hoặc có múa phụ họa cho tiết mục của mình). Các thí sinh không sử dụng lại ca khúc, bài hát đã dự thi ở vòng ngoài để tham gia ở vòng tiếp theo.
Vòng sơ tuyển sẽ diễn ra tại Nhà văn hóa Hội trường Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội, đường Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm để chọn ra 60 thí sinh vào vòng bán kết. Vòng bán kết sẽ chọn ra 10 thí sinh tham dự vòng chung kết. Vòng chung kết sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.
Cơ cấu giải thưởng gồm có:
– 01 giải Nhất, trị giá 50 triệu đồng
– 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng
– 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng
– 01 bài hát xuất sắc về Hà Nội, trị giá 10 triệu đồng
– 04 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.
Thành viên Ban Giám khảo là những người có uy tín trong xã hội, có kinh nghiệm và chuyên môn sâu về các nội dung của cuộc thi, có khả năng đánh giá chính xác nhất về tài năng của thí sinh, bao gồm các nghệ sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ, nhà báo, các nhà văn hóa tư tưởng như: Tại vòng sơ tuyển, Ban Giám khảo dự kiến gồm có: Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh- Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội. Nhạc sĩ Giáng Son, Giảng viên Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Phương, Chủ nhiệm Khoa Âm nhạc, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Nhạc sĩ Vũ Quốc Bình, nhà báo Ngô Bá Lục, Phó TBT Tạp chí saostar. Vn…
Vòng Bán kết và Chung kết, Ban Giám khảo dự kiến gồm có: Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, Chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội; nhạc sĩ Giáng Sơn, giảng viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh; NSUT Tấn Minh, Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long; NSUT Dương Minh Ánh, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Phương, Chủ nhiệm Khoa Âm nhạc, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; nhà báo Ngô Bá Lục và một số nhạc sĩ, ca sỹ, nhà báo, nhà văn hóa có uy tín…
Điểm cho từng tiết mục tối đa là 100 điểm, được Ban Giám khảo chấm độc lập theo các tiêu chí:
Chủ đề: 10 điểm
Chất giọng: 30 điểm
Kỹ thuật, xử lý tác phẩm, nhịp phách: 30 điểm
Phong cách biểu diễn: 20 điểm
Dàn dựng tiết mục: 10 điểm
Tại đêm chung kết, ngoài các tiết mục dự thi còn có sự góp mặt của các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng đã từng đạt giải giọng hát hay Hà Nội với các tiết mục được dàn dựng công phu, đặc sắc.
Cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội được tổ chức 2 năm một lần và đã trở thành một hoạt động truyền thống về nghệ thuật của Thủ đô.
Bảo Trân

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Bình luận

    1. Mời thí sinh liên hệ trực tiếp với: Phòng Quản lý Nghệ thuật, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội: 47 Hàng Dầu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Đt 024 38267650
      Trân trọng!

  1. Mời thí sinh liên hệ trực tiếp với: Phòng Quản lý Nghệ thuật, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội: 47 Hàng Dầu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Đt 024 38267650
    Trân trọng!

  2. Mời thí sinh liên hệ trực tiếp với: Phòng Quản lý Nghệ thuật, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội: 47 Hàng Dầu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Đt 024 38267650
    Trân trọng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *