Văn hóa cơ sở

Kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử tại huyện Đông Anh và quận Bắc Từ Liêm

2 bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan và Quy tắc ứng xử nơi công cộng đã được triển khai đồng bộ bằng nhiều hình thức trên địa bàn huyện Đông Anh và quận Bắc Từ Liêm. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cũng như ý thức của người dân trên địa bàn.

Vừa qua, đoàn kiểm tra của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã làm việc với huyện Đông Anh và quận Bắc Từ Liêm về kết quả triển khai thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử năm 2018.

Đoàn kiểm tra làm việc tại quận Bắc Từ Liêm

Theo đó, 2 bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan và Quy tắc ứng xử nơi công cộng đã được triển khai đồng bộ bằng nhiều hình thức trên địa bàn huyện Đông Anh và quận Bắc Từ Liêm. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cũng như ý thức của người dân trên địa bàn.

Cụ thể, tại huyện Đông Anh, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các phòng, ban chuyên môn của huyện và các đơn vị đã ký cam kết thực hiện nghiêm túc 30 nội dung trong Bộ Quy tắc ứng xử. Mỗi cán bộ, công chức lựa chọn những nội dung trọng tâm, đăng ký thi đua thực hiện xuất sắc nội dung đăng ký. Tính đến 20/11/2018, đã có 148/155 thôn,làng; 28/29 nhà văn hóa tổ dân phố thuộc thị trấn Đông Anh niêm yết bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng tại trụ sở; 239/240 di tích lịch sử đã niêm yết trích dẫn nội dung quy tắc ứng xử nơi công cộng… Toàn huyện có 155/155 thôn,làng, 40/40 tổ dân phố tổ chức tọa đàm quy tắc ứng xử nơi công cộng…

Theo báo cáo của quận Bắc Từ Liêm, qua gần 2 năm triển khai thực hiện bộ Quy tắc ứng xử, các đơn vị trên địa bàn quận đã đạt được những kết quả tốt. 100% các đơn vị đã xây dựng lịch làm việc  cá nhân, tổ chức trên phần mềm quản lý văn bản theo quy định. Ngoài việc niêm yết công khai bộ Quy tắc ứng xử tại cơ quan, nơi công cộng, quận còn phát động gắn việc thực hiện quy tắc ứng xử với triển khai thực hiện phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, “Gương điển hình tiên tiến”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện văn minh đô thị trên địa bàn quận… Đồng thời, lồng ghép vào nội dung bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm… Quận cũng đã ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử tại các phòng, ban, các phường trên địa bàn. Qua đó, kịp thời biểu dương những đơn vị làm tốt cũng như nhắc nhở, chấn chỉnh các đơn vị còn làm chưa tốt.

Cũng trong ngày, đoàn kiểm tra của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã trực tiếp tới kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử tại đình Chèm (phường Thụy Phương) và phường Quyết Thắng, quận Bắc Từ Liêm; Nhà văn hóa thôn Đản Dị và đình Làng Tó, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh.

                                                                                                 Đức Hải

 

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *