Di sản

Kỷ niệm 112 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú: Ban quản lý di tích danh thắng Hà Nội gặp mặt và giao kết thi đua với các trường mang tên Trần Phú

Tới dự có đồng chí Nguyễn Đức Hậu- Phó Phòng nghiên cứu Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Trương Minh Tiến – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; đại diện Ban giám hiệu các trường học, cùng đông đảo thầy cô giáo và các em học sinh.

Nhân kỷ niệm 112 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú (1/5/1904-1/5/2016), ngày 27/4, tại di tích Nhà lưu niệm 90 Thợ Nhuộn,  Ban quản lý di tích danh thắng Hà Nội tổ chức gặp mặt, tổng kết một năm giao kết thi đua và ký giao kết thi đua năm 2016 với 8 trường mang tên đồng chí Trần Phú trên địa bàn Hà Nội.

1

Đống chí Trương Minh Tiến – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tới dự có đồng chí Nguyễn Đức Hậu- Phó Phòng nghiên cứu Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Trương Minh Tiến – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội;  đại diện Ban giám hiệu các trường học,  cùng đông đảo thầy cô giáo và các em học sinh.

2

Đại diện Ban quản lý di tích danh thắng Hà Nội và các trường học ký giao kết thi đua năm 2016.

3

Các em khối tiểu học tham gia thi tìm hiểu về một số di tích lịch sử – cách mạng kháng chiến.

Kết quả  giao ước thi đua năm 2015 vừa qua, Ban quản lý di tích danh thắng Hà Nội và các trường đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Ban quản lý di tích danh thắng Hà Nội đã hoàn thành việc tu bổ di tích 90 Thợ Nhuộm, chỉnh trang di tích 5D Hàm Long, 48 Hàng Ngang; tổ chức trưng bày 3 chuyên đề trong các dịp kỷ niệm; trưng bày lưu động, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu các đơn vị mang tên đồng chí Trần Phú, các địa điểm lưu niệm liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp hoạt động của đồng chí Trần Phú; đồng thời thống kê được 39 cơ quan, đơn vị, trường học mang tên đồng chí Trần Phú. Các trường học đã đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt,  có nhiều sáng tạo trong giảng dạy, học tập  môn lịch sử. Riêng Trường THCS Trần Phú (huyện Phú Xuyên) đã thành lập Câu lạc bộ lịch sử với nhiều hoạt động phong phú như tổ chức các buổi tọa đàm, viết bài thu hoạch về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Trần Phú.

4

Ban tổ chức trao thưởng cho các em có thành tích học tập tốt môn lịch sử học kỳ 1 vừa qua.

Tại buổi gặp mặt, ký giao kết thi đua năm 2016, Ban tổ chức còn tổ chức thi tìm hiểu về một số di tích lịch sử – cách mạng kháng chiến cho các em học sinh; khen thưởng các em học sinh có thành tích học tập tốt môn lịch sử học kỳ 1 vừa qua.

                                                                                             Đình Bảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *