Quy tắc ứng xử

Làm việc tốt cho cộng đồng là nhân lên niềm hạnh phúc cho mình

“Làm một việc tốt cho cộng đồng chính là nhân lên niềm vui và hạnh phúc cho chính mình. Cho đi, sẻ chia và cống hiến bằng những việc làm thiết thực, hiển hiện hay lặng thầm đều rất đáng trân trọng”

“Làm một việc tốt cho cộng đồng chính là nhân lên niềm vui và hạnh phúc cho chính mình. Cho đi, sẻ chia và cống hiến bằng những việc làm thiết thực, hiển hiện hay lặng thầm đều rất đáng trân trọng”. Đó là những lời chia sẻ của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu; vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2017 được tổ chức sáng nay (8/10).

Gia đình em Nguyễn Văn Minh Sơn được gặp lại ân nhân của mình – chị Trần Mai Anh (áo dài trắng) người sáng lập chương trình “Thiện Nhân và những người bạn”. Ảnh: Bích Phương

Phong trào người tốt việc tốt đã có sự lan tỏa mạnh mẽ
Sự kiện ngày 10/10/1954 mãi mãi là một mốc son lịch sử chói lọi, mở ra trang sử mới của Thủ đô và Đất nước. Nhìn lại chặng đường 63 năm qua, các thế hệ hôm nay luôn tự hào về những chiến công mà các thế hệ cha anh đi trước đã xây dựng nên. Những hình ảnh hào hùng khí thế nhất tề đứng lên giành lấy chính quyền theo lời kêu gọi của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những hình ảnh “ôm bom ba càng” trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến; những hình ảnh anh dũng chiến đấu của hằng triệu người dân từ mọi miền Tổ quốc, của các anh Bộ đội Cụ Hồ đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “vang dội năm châu, chấn động địa cầu”; và rồi các anh đã trở về tiếp quản, giải phóng Thủ đô trong không khí chào đón của cả rừng cờ, hoa vào ngày 10/10/1954.
“Đó sẽ là những hình ảnh mà chắc chắn, sẽ mãi mãi không bao giờ phai, không bao giờ quên trong lòng mỗi người Hà Nội nói riêng và của mọi người dân cả nước nói chung”, Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chia sẻ.
Hà Nội hôm nay đã có những đổi thay to lớn, với những bước tiến mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực kinh tế-văn hóa xã hội. Có được thành quả ấy là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; sự phối hợp, giúp đỡ chân thành, có hiệu quả của các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, của các địa phương và đồng bào chiến sĩ cả nước. Đặc biệt, là các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân Thủ đô đã đoàn kết phấn đấu, lao động cần cù, sáng tạo không ngừng vì một Thủ đô văn hiến – văn minh – hiện đại và hội nhập.
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, 25 năm qua, nhờ nhận thức rõ vai trò, tác dụng của phong trào “Người tốt, việc tốt”, các cấp ủy Đảng, Chính quyền, các đoàn thể đã tích cực chỉ đạo, tổ chức thực hiện với nội dung ngày càng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị và đời sống xã hội trên địa bàn Thủ đô. Chính vì vậy, phong trào đã tạo được sự lan tỏa, thu hút ngày càng đông đảo các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng.
Thông qua các phong trào đã có trên 24 nghìn người tốt, việc tốt tiêu biểu cấp Thành phố, hơn 32 vạn người tốt, việc tốt được các quận, huyện, thị xã, đơn vị biểu dương khen thưởng. Để cổ vũ phong trào “Người tốt, việc tốt”, từ năm 2010 đến nay, vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 hằng năm, Thành phố đã tổ chức xét chọn và vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” nhằm tôn vinh các cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, đóng góp cho Thủ đô và đất nước.
Bên cạnh những tấm gương người tốt, việc tốt được tuyên dương, khen thưởng, vẫn còn rất nhiều những hành động đẹp, những việc làm tốt thầm lặng, của những con người đang ngày đêm cống hiến cho công cuộc bảo vệ, xây dựng, phát triển Thủ đô và Đất nước. Những tấm gương nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, những chân dung sống động, dung dị, đời thường của rất nhiều những người đã có những việc làm tốt, nghĩa cử cao đẹp, có tính nhân văn trong cộng đồng, mang đậm nét văn hóa của người Hà Thành rất đáng trân trọng, tự hào.

Ông Mai Xuân Chức (Xã Cao Thành, Ứng Hòa, Hà Nội) tấm gương cống hiến xây dựng văn hóa địa phương. Ảnh: Bích Phương

Lan tỏa và nhân lên những hành động đẹp
Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, năm 2017, với phương châm đổi mới, hiệu quả, bằng nhiều biện pháp, giải pháp cụ thể, phong trào thi đua người tốt, việc tốt được triển khai sâu rộng, thiết thực hơn. Mục tiêu của phong trào thi đua người tốt, việc tốt năm 2017 của Thành phố là khơi dậy và phát huy tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm với cộng đồng của các tầng lớp nhân dân.
Thành phố ghi nhận các ngành, các cấp, các địa phương, các đơn vị đã có nhiều sáng kiến, sáng tạo xây dựng các phong trào thi đua đặc thù, những mô hình hay, cách làm mới mang lại hiệu quả thiết thực. 11.250 điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt cấp cơ sở và 790 cá nhân được Thành phố khen thưởng chính là những tấm gương sáng tạo trong lao động, dựng xây và kiến thiết Thủ Đô trên các mặt trận kinh tế, khoa học, văn hóa-xã hội, an ninh, quốc phòng.
Điển hình là Phong trào thi đua người tốt, việc tốt trong cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”. Tập trung đổi mới thái độ, phong cách phục vụ, sẵn sàng giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp và tổ chức, công dân, làm việc tốt cho cộng đồng xã hội. Thông qua phong trào đã tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về trách nhiệm thực thi công vụ, qua đó giúp củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Chính quyền.
Đã có 1.230 cán bộ, công chức, viên chức được các ngành, các cấp khen thưởng. Thành phố đã tặng danh hiệu người tốt, việc tốt cho 185 cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, có tấm gương của đồng chí Nguyễn Thị Hoa, công chức Văn phòng-Thống kê phường Sài Đồng, quận Long Biên đã trăn trở tìm tòi, nghiên cứu, xây dựng quy trình: Liên thông đăng ký khai tử, đăng ký xóa thường trú-chế độ tử tuất, tiết kiệm được nhiều thời gian đi lại cho công dân. Nhà giáo Ngô Mạnh Cường, trường THCS Sơn Công, huyện Ứng Hòa, 13 năm dành dụm đồng lương của mình để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bác sĩ Trần Quốc Khánh, Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Việt Đức, tự nguyện quy tụ các bác sỹ trẻ để tổ chức đi khám, chữa bệnh và cấp, phát thuộc miễn phí cho hàng nghìn người dân nghèo tại các địa phương còn gặp nhiều khó khăn,…
Hay như các phong trào người tốt, việc tốt trong lực lượng vũ trang được phát động với chủ đề “Mỗi ngày, mỗi CBCS Thủ đô làm ít nhất một việc tốt vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân” đã mang lại những kết quả thiết thực; phong trào thi đua người tốt, việc tốt trong nông dân, công nhân và nhân dân được gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất…
Phong trào người tốt, việc tốt đã thu hút từ cụ già đến em nhỏ, người người, nhà nhà, ngành ngành cùng cộng đồng xã hội tham gia với những việc làm nhân ái, nghĩa cử cao đẹp, vượt qua chính mình để đóng góp cho xã hội. Tiêu biểu như: Ông Đặng Cát, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, 80 tuổi vẫn miệt mài đạp xe đến tận nhà khám bệnh phát thuốc miễn phí cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Em Nguyễn Văn Thuyết, Thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, 16 tuổi dũng cảm cứu thoát 1 em học sinh đuối nước. Từ cán bộ, công chức, viên chức như: chị Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nhân viên, Trung tâm Khai thác ga (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài), nhặt được tài sản trị giá gần 700 triệu đồng trả lại cho người đánh rơi, đến tấm gương người nước ngoài Cựu binh người Mỹ, ông Paul George Harding mở nhiều lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho người Việt, tình nguyện xoá bỏ các tờ rơi, quảng cáo sai quy định dán bẩn trên ngõ xóm, cột điện,… Và còn nhiều, rất nhiều tấm gương người tốt, việc tốt tiêu biểu khác nữa.
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, hàng trăm gương người tốt, việc tốt và những cá nhân-công dân Thủ đô ưu tú được vinh danh mỗi năm đã cho thấy, người dân Hà Nội hôm qua và hôm nay không chỉ tự hào với truyền thống ngàn năm văn hiến, được lưu truyền, tiếp nối theo dòng chảy lịch sử mà họ còn biết nhân lên, đắp bồi niềm tự hào ấy bằng tinh thần ham học hỏi, cần cù, sự nhân văn trong nếp sống, nếp nghĩ, tạo nên những vườn hoa ngàn việc tốt. Những tấm gương người tốt-việc tốt như thế đã và đang góp phần làm Thủ đô thêm đẹp, giúp lan tỏa và nhân lên những nghĩa cử, hành động tốt trong xã hội.
“Làm một việc tốt cho cộng đồng chính là nhân lên niềm vui và hạnh phúc cho chính mình. Cho đi, sẻ chia và cống hiến bằng những việc làm thiết thực, hiển hiện hay lặng thầm đều rất đáng trân trọng. Niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa, về khả năng sáng tạo và nghị lực bền bỉ của con người Việt Nam nói chung, tự hào người dân Thủ đô nói riêng, hy vọng sẽ là động lực để mỗi người chúng ta tiếp tục phát huy tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo, tấm lòng nhân ái mang lại niềm vui, hạnh phúc cho cộng đồng”, Chủ tịch Thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

 

Theo thanglong.chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *