Tin ngành

Lấy ý kiến đóng góp cho 10 sự kiện nổi bật của ngành Văn hóa và Thể thao Hà Nội năm 2016

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức lấy ý kiến đánh giá, bình chọn để chọn ra các sự kiện văn hóa, thể thao tiêu biểu của ngành trong năm 2016

Tại cuộc gặp mặt báo chí cuối năm 2016, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổng kết các hoạt động của ngành văn hóa, thể thao trong năm 2016, đồng thời tổ chức lấy ý kiến đánh giá, bình chọn của các nhà báo để chọn ra các sự kiện văn hóa, thể thao tiêu biểu của ngành trong năm 2016 trong tổng số 10 hoạt động mà Sở đưa ra.

Ông Tô Văn Động - GĐ Sở VHTT HN thông tin tại buổi Gặp mặt
Ông Tô Văn Động – GĐ Sở VHTT HN thông tin tại buổi Gặp mặt

Trong buối gặp gỡ, đồng chí Trương Minh Tiến – PGĐ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã thông báo kết quả đạt được của Ngành Văn hóa và Thể thao Hà Nội trong năm 2016. Trong đó, nổi bật các chỉ tiêu chủ yếu về Văn hóa, Thể thao năm 2016 hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra: 86% gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 55,2% lang được công nhận danh hiệu “Làng văn hóa”; 70% tổ dân phố được công nhận danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”; Số người luyện tập TDTT thường xuyên đạt 34% số dân; Số gia đình thể thao đạt 26%; thể thao thành tích cao của Hà Nội tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong nền thể thao nước nhà tại các giải thi đấu trong nước và quốc tế đạt được 1.430 huy chương.
Đặc biệt, sau gần 5 năm xây dựng, bắt đầu tiến hành từ năm 2012, đến nay Sở Văn hóa và Thể thao HN đã hoàn thành Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng và Bộ quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội và dự kiến 1/1/2017 Thành phố Hà Nội sẽ ký ban hành chính thức.
Năm 2016 là năm đầu tiên TP Hà Nội thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020; năm thứ 3 thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị”; năm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021. Cùng với các cấp, các ngành, Ngành Văn hóa và Thể thao Thủ đô tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực triển khai thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị”; phát động các phong trào thi đua yêu nước; với trách nhiệm thường trực tham mưu tổ chức các hoạt động kỷ niệm của Thành phố, Ngành đã hoàn thành và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Gia đình.

10 sự kiện Văn hóa, Thể thao Hà Nội năm 2016 được Sở đưa ra lấy ý kiến:

1. Tổ chức thành công các hoạt động Văn hóa và Thể thao chào mừng các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô trong năm 2016
2. Tuyên truyền, cổ động trực quan, trang trí đường phố phục vụ các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô có nhiều đổi mới
3. Hoàn thành Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng và Bộ quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội
4. Là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành Tổng kiểm kê di tích, kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội
5. Các Nhà hát của Thủ đô đạt thành tích xuất sắc khi tham dự các Cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc và quốc tế (26 huy chương, trong đó 14 huy chương vàng, 12 huy chương bạc)
6. Giọng hát hay Hà Nội – 2016 để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân Thủ đô
7. Lễ hội Âm nhạc Quốc tế gió mùa “MoonSoon 2016”
8. 08 vận động viên Thể thao Hà Nội (chiếm 34,78% tổng số VĐV Thể thao Việt Nam) xuất sắc vượt qua vòng loại tham dự Olympic Rio 2016 tại Brazil
9. Tham gia Đội tuyển Quốc gia thi đấu thành công tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á năm 2016 (với số lượng vận động viên tham gia Đội tuyển quốc gia chiếm 24%, số huy chương đạt được chiếm 34,3%)
10. “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2016” toàn Thành phố thu hút hơn 326.000 người tham gia

Thúy Nga

(Mask)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *