Sự kiện

Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản- Điểm nhấn văn hóa hấp dẫn

Từ ngày 23/3 đến ngày 26/3/2018, Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản chính thức diễn ra tại vườn hoa Lý Thái Tổ và xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm

Từ ngày 23/3 đến ngày 26/3/2018, Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản chính thức diễn ra tại vườn hoa Lý Thái Tổ và xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm với nhiều hoạt động phong phú, hứa hẹn trở thành điểm nhấn văn hóa hấp dẫn cho đông đảo du khách và người dân Thủ đô.


Năm nay, hoa Anh Đào tiếp tục được trưng bày tại vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ với 50 cây hoa và 10.000 cành hoa Anh Đào, xen kẽ với các loài hoa đặc trưng tại Hà Nội tạo thành một bức tranh lớn và 12 tiểu cảnh mang bản sắc văn hóa của đất nước Nhật Bản và Việt Nam. Tại công viên Hòa bình sẽ diễn ra Lễ trao tặng và trồng 200 cây hoa Anh Đào với sự tham dự của Chủ tịch Hiệp hội văn hóa Nhật Bản Wanokai và hoa hậu Hoa Anh Đào.
Lễ khai mạc Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 23/3/2018 tại vườn hoa Lý Thái Tổ với nhiều tiết mục văn hóa nghệ thuật đặc sắc: Khai từ hát mừng Hoa Anh Đào do Nhà hát chèo Hà Nội thực hiện, Múa trống Nhật Bản, Hà Nội một trái tim hồng do NSUT Tấn Minh trình diễn, Liên khúc hoa Anh Đào, múa võ cổ truyền Nhật Bản và tiết mục Hoa đất nước…Lễ khai mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh H1, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản được mở rộng với không gian giới thiệu văn hóa Nhật Bản, diễn ra từ 18 giờ ngày 23/3 đến ngày 25/3/2018 tại khu vực nhà Bát Giác, trong đó trưng bày khoảng 16 gian giới thiệu văn hóa Nhật Bản gồm: giới thiệu trà đạo, cờ vây, cờ tướng, gấp giấy, xe ôtô đồ chơi điều khiển từ xa, câu bóng yoyo bằng cần câu, trò chơi trading card game TCG, trải nghiệm trang phục kimono và yukata, gian giới thiệu về du lịch Nhật Bản, gian cung cấp thông tin về du học tại Nhật Bản…Ngoài ra còn có triển lãm ảnh chụp hoa Anh Đào của nhiếp ảnh gia người Nhật Iwahori trong các gian giới thiệu văn hóa. Cùng với đó là hoạt động trình diễn nghệ thuật truyền thống của Hà Nội như: hát xẩm, hát ca trù.
Tại không gian đường phố Đinh Tiền Hoàng sẽ diễn ra hoạt động trình diễn múa Yosakoi của 1000 diễn viên quần chúng đến từ 17 đội đến từ Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh vào ngày 24 và 25/3. Tại Cung thiếu nhi Hà Nội, 36 Lý Thái Tổ, từ 18 giờ ngày 23 đến 25/3 sẽ diễn ra hoạt động giới thiệu ẩm thực Nhật Bản và Việt Nam với 21 gian hàng giới thiệu ẩm thực đến từ 2 nước.

Ông Tô Văn Động – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì buổi họp báo thông tin về các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội.

Phát biểu tại buổi họp báo, Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết: Năm nay Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản được tổ chức với quy mô lớn hơn, và được nâng tầm chất lượng để trở thành một thương hiệu, một sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc của Hà Nộị. Bên cạnh hoạt động trưng bày hoa Anh Đào được tổ chức rất thành công trong 2 năm gần đây, trong khuôn khổ Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản còn diễn ra các hoạt động tạo đàm, trao đổi hợp tác xúc tiến đầu tư, du lịch giữa Hà Nội và Nhật Bản, được tổ chức vào 9 đến 12 giờ, ngày 23/3 tại khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội giới thiệu tổng quan về hợp tác đầu tư, du lịch của Hà Nội với đối tác Nhật Bản. Giới thiệu, kêu gọi xúc tiến đầu tư trog các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; y tế, giáo dục và xử lý môi trường. Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) sẽ phối hợp với đối tác Nhật Bản tặng một số thiết bị công nghệ mới của Nhật Bản trong lĩnh vực giáo dục và y tế; mời các bác sĩ có chuyên môn cao, uy tín của Nhật Bản trao đổi kinh nghiệm khám và điều trị với các đồng nghiệp tại Hà Nội.
Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản là hoạt động thiết thực kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Nhật Bản và cũng là dịp để Thủ đô Hà Nội và Nhật Bản tăng cường trao đổi kinh nghiệm và hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, du lịch và kinh tế, qua đó tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, tin cậy và thắt chặt thêm mối quan hệ tốt đẹp, toàn diện và sâu sắc giữa hai nước

Gia Bảo – Nguyên An

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *