Sự kiện

Lễ hội kỷ niệm 590 năm Ngày vua Lê Thái Tổ đăng quang

Lễ hội là dịp để tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của người anh hùng dân tộc Lê Lợi đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành lại giang sơn gấm vóc cho quốc gia Đại Việt.

Sáng 27/5, tại khu di tích tưởng niệm vua Lê Thái Tổ (đình Nam Hương) bên Hồ Hoàn Kiếm, Quận ủy – HĐND – UBND quận Hoàn Kiếm đã long trọng tổ chức Lễ hội kỷ niệm 590 năm ngày đăng quang của Đức vua Lê Thái Tổ (1428-2018).


Tái hiện hình ảnh vua Lê đăng quang

Tới dự lễ khai mạc có: Bà Ngô Thị Thanh Hằng – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy; Ông Lưu Minh Trị – Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Thăng Long-Hà Nội; Ông Lê Văn Cang – Chủ tịch Hội đồng Họ Lê Việt Nam; Ông Trương Minh Tiến – PGĐ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; Ông Hoàng Công Khôi – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm.
Ngày 15 tháng 4 năm Mậu Thân (1428), Lê Lợi đăng quang ngôi vua tại điện Kính Thiên, thành Đông Quan (Hà Nội ngày nay), xưng vương là Thuận Thiên, đặt tên nước là Đại Việt, ban Bình Ngô Đại Cáo. Trong suốt thời gian trị vì, Người đã đặt nền móng vững chắc cho một triều đại và nền độc lập phồn thịnh của quốc gia Đại Việt. Lễ hội kỷ niệm 590 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang là dịp để tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của người anh hùng dân tộc Lê Lợi đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành lại giang sơn gấm vóc cho quốc gia Đại Việt; Tôn vinh và phát huy những giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể, tín ngưỡng dân gian truyền thống tốt đẹp của dân tộc, những giá trị lịch sử văn hóa, kiến trúc nghệ thuật đặc trưng của khu di tích tưởng niệm vua Lê Thái Tổ gắn với sự phát triển của Thăng Long – Hà Nội; Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục trong nhân dân truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm

Lễ hội kỷ niệm 590 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang diễn ra trong 01 ngày, 27/5/2018 (tức ngày 13 tháng 4 năm Mậu Tuất), với nhiều hoạt động: Rước kiệu truyền thống và diễu hành quần chúng xung quanh hồ Hoàn Kiếm; Lễ dâng hương tại khu vực Tượng đài vua Lê và đình Nam Hương; Trích đoạn sân khấu tái hiện vua Lê Thái Tổ đăng quang; Biểu diễn văn hóa nghệ thuật truyền thống và trò chơi dân gian; Trưng bày, giới thiệu các dòng tranh dân gian và thư pháp…

Diễu hành trong Lễ hội

Hồ Gươm gắn với sự tích huyền thoại “Vua Lê trả lại gươm báu”, tại đây, nhân dân đã dựng tượng đài vua Lê gắn với đình Nam Hương tạo thành quần thể di tích lịch sử, văn hóa trang nghiêm cổ kính, bảo lưu những truyền thống văn hóa tốt đẹp giữa lòng Thủ đô, là trung tâm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng cộng đồng có giá trị tiêu biểu. “Công trình tưởng niệm vua Lê Thái Tổ” và “Di tích lịch sử văn hoá Đình Nam Hương” đã được Nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia để giữ gìn, bảo tồn và lưu truyền cho các thế hệ mai sau.

Minh Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *