Sự kiện

Lễ khai, bế mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV

Về Lễ khai, bế mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII, Sở VHTT Hà Nội đã làm việc với Đài truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp trên sóng VTV

Chỉ còn 10 ngày nữa, Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII sẽ chính thức diễn ra, cho nên trong những ngày này ngành TDTT cùng với Hà Nội đang gấp rút hoàn tất các công tác chuẩn bị về mọi mặt để Đại hội diễn ra thành công.


Theo báo cáo mới nhất của Ban tổ chức Đại hội về tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 đều được đảm bảo. Hiện dự thảo kịch bản tổ chức Lễ khai mạc, bế mạc Đại hội đã được hoàn thiện và trình Chủ tịch UBND thành phố – Trưởng BTC Đại hội phê duyệt. Các lực lượng tham gia biểu diễn tại lễ khai, bế mạc Đại hội đã được huy động và bắt đầu tập luyện tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình. Sở VHTT Hà Nội cũng đã làm việc với Đài truyền hình Việt Nam về truyền hình trực tiếp lễ khai, bế mạc Đại hội.
Về công tác chuyên môn, Ban tổ chức đã ban hành Điều lệ khung và Điều lệ các môn trong chương trình Đại hội; Kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tổ chức các môn trong chương trình Đại hội; Thành lập BTC, Ban trọng tài điều hành 36 môn thi đấu; Tổ chức lớp tập huấn trọng tài điều hành các môn thi đấu tại Đại hội; Tiếp nhận đăng ký chính thức các đoàn tham dự (đã nhận được đủ 65 đoàn đăng ký); Thông báo lịch thi đấu và địa điểm tổ chức các môn trong chương trình Đại hội; Triển khai các thủ tục mua sắm trăng thiết bị tổ chức thi đấu, trang phục cho trọng tài; Giới thiệu 08 VĐV tiêu biểu tham gia lễ rước đuốc khai mạc Đại hội…Cùng với đó, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất đã hoàn thành để phục vụ tổ chức thi đấu
Từ nay cho đến ngày diễn ra Đại hội, những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực như tiếp tục hoàn thiện kịch bản trình Ban chỉ đạo, BTC phê duyệt; Triển khai tổ chức tập luyện Sơ duyệt lễ khai mạc vào ngày 21/11; Tổng duyệt lễ khai mạc vào ngày 24/11 và Tổ chức Khai mạc Đại hội vào ngày 25/11; Trình UBND thành phố về phương án huy động lực lượng tham dự Lễ khai mạc và bế mạc Đại hội.
Để đảm bảo chuyên môn trong chương trình thi đấu Đại hội, Tiểu ban chuyên môn kỹ thuật, cần kiểm tra, rà soát và lắp đặt các trang thiết bị tại các địa điểm tập luyện, thi đấu của Đại hội; Tiếp tục tập huấn đội ngũ trọng tài, cán bộ điều hành Đại hội; Phối hợp tổ chức tập Hội nghị Ban chỉ đạo, BTC Đại hội; Tổ chức Hội nghị trưởng đoàn…

H.A

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *