Văn hóa cơ sở

Liên hoan Văn hóa, Du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội 2015

​Chiều 30/9, tại trụ sở 47 Hàng Dầu, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức buổi họp báo giới thiệu Liên hoan văn hóa, du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội 2015.

LH1.jpg

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội Tô Văn Động chủ trì buổi họp báo

Liên hoan Văn hóa, Du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội là hoạt động văn hóa thường niên được tổ chức nhằm bảo tồn, phát triển và tôn vinh các nghề thủ công truyền thống của Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước, qua đó phát huy hiệu quả, tính đa dạng của loại hình du lịch làng nghề truyền thống, đồng thời tăng cường hoạt động giao lưu, hợp tác phát triển về văn hóa- du lịch giữa các doanh nghiệp làng nghề và doanh nghiệp du lịch của Thủ đô với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Với chủ đề: "Tinh hoa truyền thống- Hội nhập và lan tỏa", Liên hoan năm nay được thiết kế với phong cách hài hòa, độc đáo, mô phỏng không gian làng nghề truyền thống mang đậm văn hóa đặc trưng của Hà Nội, được thể hiện nổi bật từ cổng chào, sân khấu, các gian hàng trưng bày, trình diễn và các sản phẩm làng nghề. Liên hoan được chia thành 9 khu, tương ứng với 9 nhóm hoạt động chính cùng một số hoạt động bên lề, bao gồm: Khu làng nghề và các doanh nghiệp nghề truyền thống Hà Nội với 150 gian là nơi trưng bày, trình diễn nghề, giới thiệu và bán sản phẩm làng nghề truyền thống của Hà Nội; Khu trưng bày của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố bạn và làng nghề trong nước; Khu dành cho doanh nghiệp truyền thống; Khu ẩm thực; Khu dành cho các đơn vị tài trợ; Khu quảng bá văn hóa, du lịch Hà Nội và khu trò chơi dân gian…

LH2.jpg

Liên hoan lần này thu hút sự hưởng ứng, trưng bày của 300 gian hàng, đại diện cho 21 làng nghề truyền thống nổi tiếng của Hà Nội như: gốm sứ, mây tre đan, thêu, dệt, giấy, tranh dân gian, chạm khắc gỗ, đúc đồng… Đặc biệt, liên hoan còn có sự trình diễn nghề của các nghệ nhân nhằm giới thiệu đến du khách những công đoạn sản xuất nghề.  

Trong khuôn khổ liên hoan lần này cũng diễn ra một số hoạt động được nhiều người quan tâm như: Tôn vinh một số làng nghề truyền thống; các nghệ nhân tiêu biểu; rước ông tổ nghề bách nghệ cùng các chương trình biểu diễn văn nghệ, trình diễn xiếc, ảo thuật, võ thuật và các trò chơi dân gian đặc sắc mang đậm nét văn hóa truyền thống…         

Việc tổ chức thành công Liên hoa Văn hóa, Du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội 2015 sẽ góp phần quan trọng vào việc gìn giữ, bảo tồn và phát triển các làng nghề thủ công truyền thống của Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung, đồng thời là dịp để giới thiệu, quảng bá du lịch, tinh hoa nghề truyền thống và ẩm thực Hà Nội với nhân dân cả nước và khu khách quốc tế, không ngừng khẳng định và phát huy vị thế của Thủ đô Hà Nội là một trung tâm Văn hóa và Du lịch lớn của khu vực phía Bắc và cả nước.

Liên hoan sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 11/10, tại Cung Thể thao Quần Ngựa, số 30 Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội.

                                                                                                  Bảo Trân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *