Văn hóa cơ sở

Long Biên: tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn

Thiết thực kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nuóc (30/4/1975 – 30/4/2018); 132 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 – 01/5/2018); 64 năm Ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2018) và 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018), UBND […]

Thiết thực kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nuóc (30/4/1975 – 30/4/2018); 132 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 – 01/5/2018); 64 năm Ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2018) và 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018), UBND quận Long Biên vừa ban hành Kế hoạch số 174/KH-UBND nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao trên địa bàn quận nhân các ngày lễ, kỷ niệm lớn.

Theo đó, quận sẽ tiếp tục đổi mới công tác trang trí, tuyên truyền tại các khu vực trung tâm, các tuyến đường, các nút giao thông lớn trên địa bàn quận, nhằm tạo điểm nhấn cảnh quan kết hợp với trang trí, tôn vinh, quảng bá các giá trị đặc trưng của Hà Nội ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, Thành phố vì Hòa bình; xây dựng quận Long Biên xanh – sạch – đẹp.

Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức từ các tổ dân phố, các phường với nhiều hình thức phong phú, nội dung sâu sắc, có sức lan tỏa, tạo được không khí phấn khởi, thể hiện được bản sắc văn hóa dân tộc, có ý nghĩa và mang đậm nét “Văn hóa Hà Nội”, gắn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, và xây dựng “Người Long Biên – Hà Nội thanh lịch, văn minh”, gắn với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Các hoạt động tuyên truyền được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả và trên tinh thần đẩy mạnh các hoạt động xã hội hoá.

Tại trụ sở quận và các khu vực trung tâm, các tuyến đường Vạn Hạnh, Trường Lâm, Đoàn Khuê, Nguyễn Cao Luyện, Nguyễn Văn Cừ, Ngô Gia Tự, Cổ Linh, đường dẫn cầu Vĩnh Tuy, cầu vượt cầu chui đến cầu Đông Trù sẽ thực hiện trang trí cờ, khẩu hiệu, cụm hồng kỳ ….Tại nút giao thông cầu Chui và cầu vượt đi bộ đường Ngô Gia Tự sẽ trang trí các khẩu hiệu lớn.

Bên cạnh đó, quận sẽ tổ chức các hoạt động văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao: Liên hoan giọng hát hay quận Long Biên lần thứ V; Giải chạy Marathon; Tổ chức “Ngày hội lạc hồng”; Giao lưu biểu diễn các lớp năng khiếu nghệ thuật tại các trường học trên địa bàn quận năm 2018; Tổ chức chuyên đề nói chuyện về Chiến thắng Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và về Bác Hồ trong các trường Tiểu học và THCS và tham gia các hoạt động do Thành phố tổ chức…

Cùng với các hoạt động trên, quận sẽ tăng cường hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành quận, tập trung kiểm tra các cửa hàng kinh doanh văn hoá phẩm, bán tranh ảnh, băng đĩa hình, băng đĩa nhạc, dịch vụ karaoke, nhà nghỉ, khách sạn; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật và quy định của Nhà nước. Kiểm tra công tác tuyên truyền, trang trí, văn hoá, văn nghệ tại các phường.

Bảo Trân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *