Tin trong nước

Môn Bắn cung Đại hội Thể thao toàn quốc 2018: Hà Nội tạm dẫn đầu với 2 HCV

Trong ngày thi đấu thứ hai 5/12, đoàn Hà đã xuất sắc giành cú đúp HCV qua đó tạm dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương môn bắn cung.

Trong ngày thi đấu 5/12, môn bắn cung diễn ra ở 3 cự ly với 2 nội dung cung một dây và 3 dây.
Tại nội dung cung một dây nữ cự ly 70m, Đỗ Thị Ánh Nguyệt là người đầu tiên giành tấm HCV cho đoàn chủ nhà Hà Nội với tổng số điểm 326 hơn đúng 2 điểm so với người về thứ 2 là Nguyễn Thị Quyền Trang (Sóc Trăng). Giành HCĐ nội dung này là Nguyễn Thị Ngọc Thắm (An Giang) với 321 điểm.

Châu Kiều Oanh mang về tấm HCV thứ 2 cho đoàn Trà Vinh.

Sang cự ly 60m, Đỗ Thị Ánh Nguyệt chỉ về thứ 2 với 329 điểm qua đó giành HCB. Giành HCV là Nguyễn Thị Ngọc Thắm (An Giang), HCĐ thuộc về Nguyễn Thị Hải (Vĩnh Phúc). Lộc Thị Đào tiếp tục có một ngày thi đấu không thực sự thành công khi cô chỉ đứng thứ 7 cả 2 cự ly.


Tại cung một dây nam cự ly 70m, Hà Nội giành trọn bộ huy chương khi Nguyễn Văn Duy đạt 331 điểm giành HCV, về thứ 2 là Nguyễn Thành Mạnh, còn HCĐ thuộc về Nguyễn Đạt Mạnh. Hà Nội cũng giành thêm 1 tấm HCB tại cự ly 90m của Hoàng Văn Lộc với 304 điểm. Giành HCV là Nguyễn Thanh Bình (TPHCM) với 306 điểm. Nguyễn Hoàng Phi Vũ (Hải Dương) giành tấm HCĐ khi cùng điểm với Lộc.
Châu Kiều Oanh tiếp tục có một ngày thi đấu thành công khi giành tấm HCV thứ 2 cho đoàn Trà Vinh ở nội dung cung 3 dây cự ly 60m với 349 điểm. HCB thuộc về Trần Thị Hoàn (Đắk Lắk) đạt 347 điểm, giành tấm HCĐ là Trần Thị Ngọc với 346 điểm.
Sang cự ly 70m, HCV thuộc về Nguyễn Tường Vy đạt 339 điểm, đây là tấm HCV thứ 2 của Vĩnh Long trong ngày thi đấu 5/12HCB thuộc về Lê Phương Thảo (Hải Dương) với 338 điểm và HCĐ thuộc về Châu Kiều Oanh với số điểm giành được 337 điểm.


Như vậy, đoàn chủ nhà Hà Nội đã tạm vươn lên dẫn đầu trên bảng tổng sắp do hơn số HCB với 2 HCV, 5 HCB 1 HCĐ. Cũng giành 2 HCV nhưng chỉ có 1 HCB, 2 HCĐ, Vĩnh Long đứng thứ 2 và An Giang giành 2 HCB, 1 HCĐ.
Bộ môn Bắn cung Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII diễn ra từ 4/12 đến 9/12, tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội. Giải thu hút 178 VĐV nam, nữ đến từ 18 đơn vị, tỉnh thành trong cả nước gồm: An Giang, Bắc Kạn, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Hậu Giang, Tp. Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Kiên Giang, Phú Thọ, Sóc Trăng, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Trà Vinh, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc.
Ở Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII các cung thủ sẽ cùng nhau tranh tài ở các nội dung cá nhân, đôi nam, đôi nữ, đồng đội. Cụ thể ở mỗi nội dung sẽ ứng với các phần thi như sau: Cung 1 dây 15 nội dung, nam toàn năng (70 mét x 2); Cự ly 90 mét; Cự ly 70 mét; Cự ly 50 mét; Cự ly 30 mét; Cá nhân; Đồng đội. Nữ, toàn năng (70 mét x 2); Cự ly 70 mét; Cự ly 60 mét; Cự ly 50 mét; Cự ly 30 mét; Cá nhân; Đồng đội; nội dung đôi nam nữ phối hợp.
Ở phần thi cung 3 dây (Compound): 15 nội dung, nam: Toàn năng (50 mét x 2); Cự ly 90 mét; Cự ly 70 mét; Cự ly 50 mét; Cự ly 30 mét; Cá nhân; Đồng đội. Nữ: Toàn năng (50 mét x 2); Cự ly 70 mét; Cự ly 60 mét; Cự ly 50 mét; Cự ly 30 mét; Cá nhân; Đồng đội. Đôi nam nữ phối hợp.

P.V

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *