Thế thao thành tích cao

Môn bơi Đại hội Thể thao toàn quốc 2018: Kình ngư Ánh Viên giành 10 HCV

Tính cho đến hết ngày 5/12, Ánh Viên đã giành được tổng cộng 10 huy chương vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2018. Tại Đại hội, Ánh Viên không có đối thủ.

Ngày 5/12, môn bơi tiếp tục diễn ra các nội dung chung kết 50m ngửa nữ, 200m tự do Nam, 200m tự do nữ, 200m hỗn hợp nam, 400m hỗn hợp nữ, 4 x 100m tự do nam, 4 x 100m tự do nữ…
Ở ngày thi đấu này, VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên lại tiếp tục ghi dấu ấn ở 3 nội dung 50m ngửa, 200m tự do và 400m hỗn hợp.

Ánh Viên không có đối thủ tại Đại hội.

Ở nội dung 50m ngửa, VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên đoàn Quân đội đã giành HCV với thành tích 29 giây 43. Thành tích này đã giúp Ánh Viên phá kỷ lục Đại hội do chính mình thiết lập năm 2014 (29 giây 93). Giành HCB là Dương Thị Thơm (Quảng Ninh) và HCĐ thuộc về Nguyễn Diệp Phương Trâm (TP Hồ Chí Minh).
Ở đường đua 200m tự do, Ánh Viên lại cho thấy mình không có đối thủ khi giành tiếp HCV với thành tích 2 phút 3 giây 23 và phá kỷ lục Đại hội do Trần Tâm Nguyện thiết lập năm 2010 (2 phút 04 giây 95).Vũ Thị Phương Anh (TP Hồ Chí Minh) giành HCB. Nguyễn Phương Thanh (Thanh Hoá) giành HCĐ.
Tại nội dung sở trường 400m hỗn hợp, Ánh Viên tiếp tục giành HCV khi cán đích đầu tiên với thành tích 4 phút 51 giây 56, Mai Thị Linh (Quảng Bình) giành HCB và Nguyễn Thị Nhật Lâm (Vĩnh Long) giành HCĐ.
Như vậy, tính tới hết ngày thi đấu 5/12, Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành tổng cộng 10 HCV. 7 chiếc HCV đã giành được trước đó là ở những nội dung 100m tự do, 200m hỗn hợp, 50m tự do, 400m tự do, 100mm bơi ngửa, 1500m tự do, 800m tự do nữ.
Tại nội dung 200m tự do nam Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng) giành HCV với thành tích 1 phút 48 giây 57 và phá kỷ lục đại hội do chính mình thiết lập năm 2010 (1 phút 51 giây 95). Đây là tấm HCV thứ 4 của Hoàng Quý Phước tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2018. Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Bình) giành HCB. Trần Tấn Triệu (Long An) giành HCĐ.
Ở 200m hỗn hợp, Trần Duy Khôi (TP Hồ Chí Minh) giành HCV với thành tích 2 phút 03 giây 59. Thành tích này giúp Duy Khôi phá kỷ lục do chính mình thiết lập năm 2014 (2 phút 08 giây 58). Lê Nguyễn Paul (An Giang) giành HCB. Trần Hưng Nguyên (Quân đội) giành HCĐ.
Ở nội dung 4 x 100m, Đà Nẵng giành HCV với thành tích 3 phút 28 giây 77, thành tích này đã phá kỷ lục Đaị hội (3 phút 29 giây 82) và kỷ lục quốc gia (3 phút 29 giây 82).Còn ở nội dung 4 x 100m tự do nữ, TPHCM giành HCV. Quân đội giành HCB và HCĐ thuộc về Long An.
Như vậy sau 5 ngày thi đấu, đoàn Quân đội đang dẫn đầu với 11 HCV, 4 HCB, 4 HCĐ. Đứng vị trí thứ 2 là TPHCM với 9HCV, 6 HCB, 6 HCĐ, thứ 3 là Quảng Bình với 4 HCV, 6 HCB, 3 HCĐ.

Quang Long

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *