Thế thao thành tích cao

Môn Cờ vua Đại hội Thể thao toàn quốc 2018: Kỳ thủ Hà Nội Trần Tuấn Minh giành HCV cờ tiêu chuẩn nam

Ngày 4/12, nội dung thi đấu cờ tiêu chuẩn nam, nữ của môn Cờ vua Đại hội Thể thao toàn quốc đã chính thức khép lại. Vô địch hai nội này là kỳ thủ Trần Tuấn Minh (Hà Nội) và Đoàn Thị Vân Anh (Bắc Giang).

Ở bảng nam, kỳ thủ Trần Tuấn Minh (Hà Nội) đang băng băng về đích với 6 chiến thắng liên tiếp thì đã bị Quang Liêm hạ đo ván ở ván 7. Sau chiến thắng này thì cả Quang Liêm và Tuấn Minh đều dẫn đầu, có 6 điểm nhưng Liêm hơn về chỉ số phụ.
Nhưng bất ngờ lại diễn ra trong hai ván cuối, trong khi Tuấn Minh kiếm được 2 điểm thì Quang Liêm chỉ kiếm được 1.5 điểm. Trận hòa ở ván cuối trước Bùi Vinh đã gián tiếp đẩy Quang Liêm xuống vị trí thứ hai chung cuộc và đành nhường chiếc HCV cho Tuấn Minh.


Ở bảng nữ, kỳ thủ Đoàn Thị Vân Anh (Bắc Giang) tiếp tục có phong độ rất cao khi thắng liền 5 ván liên tiếp trước các nữ tướng tên tuổi như Thiên Kim, Thanh An, Bảo Trâm, Kim Phụng. Dù xảy chân ở ván 8 trước tài năng trẻ đang nổi là Bạch Ngọc Thùy Dương nhưng Vân Anh vẫn duy trì trong nhóm dẫn đầu. Ba kỳ thủ Vân Anh, Thanh An, Kim Phụng đều có 6.5 điểm sau ván 8.


Ván quyết định, trong khi Vân Anh tự quyết với chiến thắng trước Thu Hiền (Quảng Ninh) thì Kim Phụng và Thanh An đều bị cầm chân. Do đó, chiếc HCV đã thuộc về nữ kỳ thủ Vân Anh.

Một số hình ảnh trong buổi thi đấu ngày 4/12

 

 

M.T

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *