Thế thao thành tích cao

Môn Đấu kiếm Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII: Hà Nội tạm dẫn đầu

Với 2 HCV, 2 HCĐ, Hà Nội đang tạm dẫn đầu Môn Đấu kiếm Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII đang diễn ra tại Nhà thi đấu quận Cầu Giấy.

Ngày 4/12, môn Đấu kiếm Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII tiếp tục bước vào ngày thi đấu thứ hai với 2 nội dung cá nhân nam Kiếm liễu và cá nhân nữ Kiếm ba cạnh.

Kiếm thủ Nguyễn Thị Như Hoa (Hà Nội) giành HCV nội dung cá nhân Kiếm ba cạnh nữ. Ảnh tdtt

Ở nội dung Kiếm ba cạnh nữ, 22 VĐV của 5 đơn vị tham gia thi đấu, gồm Hà Nội, TP.HCM, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng. Trong số này, có hai gương mặt xuất sắc trong làng Kiếm Việt Nam là Nguyễn Thị Như Hoa (Hà Nội – HCV SEA Games 29) và Trần Thị Len (Hải Dương – HCV các kỳ SEA Games 26, 28).
Với trình độ và kinh nghiệm vượt trội, cả hai kiếm thủ Nguyễn Thị Như Hoa và Trần Thị Len đều dễ dàng vượt qua các vòng loại 1/16, tiếp đến là vòng 1/8 để góp mặt tại bán kết. Ở trận bán kết đầu tiên giữa Nguyễn Thị Như Hoa và Đỗ Thị Hải (Bắc Ninh), diễn ra không mấy bất ngờ khi Như Hoa hơn hẳn đối thủ về mọi mặt và tay kiếm Hà Nội đã có một trận thắng ròn rã với tỉ số 15-4, để giành quyền vào trận chung kết. Trong khi đó, trận bán kết thứ 2 ở nội dung Kiếm ba cạnh nữ là cuộc đọ sức giữa tay kiếm kỳ cựu của đoàn Hải Dương Trần Thị Len gặp Trần Thị Thùy Trinh của đoàn Tp Hồ Chí Minh. Thùy Trinh là tay kiếm cũng được đánh giá cao tại giải, tuy nhiên trước tay kiếm có nhiều kinh nghiệm như Trần Thị Len, Thùy Trinh đành chấp nhận thua với tỉ số sát nút 9-10.

Trận Bán kết giữa tay kiếm Trần Thị Len và Trần Thị Thùy Trinh. Ảnh Minh Tuấn

Vượt qua bán kết, Nguyễn Thị Như Hoa và Trần Thị Len đã cống hiến cho khán giả tại Nhà thi đấu Cầu Giấy một trận chung kết kịch. Chung cuộc, Nguyễn Thị Như Hoa đã xuất sắc giành chiến thắng với tỉ số 15-7, qua đó giành tấm HCV ở nội dung Kiếm ba cạnh nữ.
Ở nội dung Kiếm liễu nam, với sự góp mặt của 22 tay kiếm đến từ Hà Nội, TP.HCM, Bắc Ninh, Thanh Hóa. Ngoài đoàn Thanh Hóa có 4 VĐV, các đơn vị còn lại đều có 6 tay kiếm tham gia tranh tài. Các VĐV đã lần lượt hoàn thành các vòng đấu loại 1/32, 1/16 và 1/8 để tìm ra những gương mặt xuất sắc vào thi đấu bán kết và chung kết. Thật bất ngờ ở nội dung này, 4/6 VĐV của đoàn Bắc Ninh đã vượt qua các đối thủ để góp mặt ở các vòng trong là Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Quốc Oai, Phạm Quốc Tài. Các trận tranh huy chương ở nội dung này chỉ là chuyện nội bộ giữa các VĐV đoàn Bắc Ninh.
Ở trận chung kết, là cuộc so tài giữa tay kiếm Nguyễn Minh Quang và Nguyễn Quốc Oai, cả hai đã thi đấu xuất sắc ở bán kết. Ở trận đấu quyết định này, Nguyễn Minh Quang đã phải rất khó khăn mới đánh bại được Nguyễn Quốc Oai với tỉ số 15-13 để giành tấm HCV nội dung cá nhân Kiếm liễu nam.

Trận Bán kết nội dung Kiếm liễu nam. Ảnh Minh Tuấn

Kết thúc ngày thi đấu thứ hai môn Đấu kiếm, Ban tổ chức đã trao hai bộ huy chương cho các VĐV xuất sắc. Ở nội dung cá nhân Kiếm ba cạnh nữ: HCV thuộc về VĐV Nguyễn Thị Như Hoa của đoàn Hà Nội, HCB được trao cho Trần Thị Len của Hải Dương và đồng HCĐ là hai VĐV Hồ Thị Hải (Bắc Ninh) và Trần Thị Thùy Trinh (TP.HCM)
Nội dung cá nhân Kiếm liễu nam, đoàn Bắc Ninh giành trọn bộ huy chương, trong đó: HCV thuộc về Nguyễn Minh Quang; HCB được trao cho Nguyễn Quốc Oai; HCĐ thuộc về Nguyễn Văn Hải và Phạm Quốc Tài.

Bảng xếp hạng huy chương môn Đấu kiếm Đại hội Thể thao toàn quốc tính đến hết ngày 4/12

Đoàn HCV HCB HCĐ Tổng Xếp hạng
Hà Nội 2 2 4 1
Bắc Ninh 1 1 2 4 2
Tp Hồ Chí Minh 1 1 2 4 2
Hải Dương 1 1 3
Thanh Hóa 1 1 3
Hải Phòng 1 1 6

Minh Huy

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *