Âm nhạc

Monsoon 2017: ‘Đại nhạc hội Gió mùa’ năm nay có gì mới?

Chỉ còn một ngày nữa là lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa Monsoon Music Festival 2017 sẽ chính thức diễn ra, từ 10 – 12/11 tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội. 2017 – Năm của nghệ sĩ độc lập Nếu như những lần “Gió mùa” trước, các nghệ sĩ tham gia Monsoon đều […]

Chỉ còn một ngày nữa là lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa Monsoon Music Festival 2017 sẽ chính thức diễn ra, từ 10 – 12/11 tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.

2017 – Năm của nghệ sĩ độc lập

Nếu như những lần “Gió mùa” trước, các nghệ sĩ tham gia Monsoon đều là các tên tuổi nổi tiếng thì năm nay được xem là năm của nghệ sĩ độc lập. Danh sách nghệ sĩ tham gia đều là những nghệ sĩ theo đuổi dòng nhạc Indie, những nghệ sĩ độc lập trong nước cũng như quốc tế với các thể loại nhạc đa dạng: Pop, Rock, Jazz, EDM…

Monsoon 2017: ‘Đại nhạc hội Gió mùa’ năm nay có gì mới?
Các nghệ sỹ sẽ biểu diễn tại MMF 2017

Với chủ đích lựa chọn những gương mặt đến từ dòng Indie (các nghệ sĩ độc lập), MMF 2017 sẽ giới thiệu đến khán giả những tên tuổi của thế giới như Lost Frequencies (Top 30 DJ thế giới), Chris Minh Doky, Garden City Movement, Biuret. Đại diện của Việt Nam lần này là ban nhạc DaLab và ban nhạc Ngọt – đây là hai cái tên tiêu biểu đại diện cho các nghệ sĩ độc lập của Việt Nam.

Monsoon 2017: ‘Đại nhạc hội Gió mùa’ năm nay có gì mới?
Nhạc sĩ, nhà sản xuất Quốc Trung – Đạo diễn của MMF 4 năm qua.

Theo nhạc sĩ Quốc Trung, các nghệ sĩ indie đa số đều không phải dân chuyên nghiệp và được đào tạo nhưng nhiều bạn lại làm việc chuyên nghiệp hơn cả dân chuyên ở ý thức tập luyện, tự mình sáng tác các tác phẩm trình diễn. Nhạc sĩ cũng mong rằng khán giả sẽ không chỉ được nghe mà còn có thể khám phá, nuôi dưỡng sự hồn nhiên, trong sáng xuất phát từ tình yêu dành cho âm nhạc cũng như được chia sẻ trong cuộc sống từ những câu chuyện âm nhạc mà các nghệ sĩ indie mang lại.

2017 – Năm cuối cùng tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long

Thông tin về việc Monsoon Festival (MMF) 2017 sẽ là chương trình cuối cùng tại Hoàng thành Thăng Long được nhạc sĩ Quốc Trung thông báo cách đây không lâu trên trang cá nhân với một sự tiếc nuối đã khiến khán giả cảm thấy ngỡ ngàng.

Monsoon 2017: ‘Đại nhạc hội Gió mùa’ năm nay có gì mới?
Sân khấu MMF 2017 tại Hoàng thành Thăng Long đã được hoàn thiện.

Nhạc sĩ Quốc Trung cho biết đây là lần cuối Monsoon Music Festival được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long chứ không phải là mùa cuối cùng của lễ hội. “Trong ba năm qua, đã có rất nhiều băn khoăn về việc tổ chức một lễ hội âm nhạc tại một di tích lịch sử như vậy. Trong giấy phép chúng tôi nhận được cho dự án Monsoon Music Festival 5 năm, 2017 là năm cuối cùng lễ hội được tổ chức ở Hoàng thành Thăng Long”, nhạc sĩ Quốc Trung lý giải.

2017 – “Drink Don’t Drive” – Đã uống bia, rượu thì không lái xe

Đằng sau chương trình hoành tráng, náo nhiệt năm nay ẩn chứa một thông điệp đầy ý nghĩa gửi gắm tới các bạn trẻ “Drink Don’t Drive” – “Đã uống bia, rượu thì không lái xe”.

Monsoon 2017: ‘Đại nhạc hội Gió mùa’ năm nay có gì mới?
Chương trình “Drink Don’t Drive” 

Theo đó, chương trình MMF by Tuborg đã kết hợp cùng taxi group cung cấp những chuyến đi giảm giá cho khách tham dự chương trình. Các bạn có thể cài app Taxi Group > Nhập code “drinkdontdrive” sẽ được giảm giá 3 chuyến, mỗi chuyến 25K trong 3 ngày 10-11-12/11 diễn ra sự kiện âm nhạc này.

Hy vọng “Gió mùa” năm nay sẽ tiếp tục mang đến một không gian âm nhạc đa dạng, sôi động và đẳng cấp cho giới trẻ Việt Nam!

An An

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *